Ngã vào đường ray, người đàn ông thoát chết hy hữu

Một vụ tai nạn đường sắt tại Thừa Thiên - Huế và người đàn ông thoát chết hy hữu trước mũi tàu SE4.

Người đàn ông tên Nguyễn M. (SN 1973, trú tại phường Hương Xuân, TX. Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) may mắn thoát nạn trong gang tấc khi kịp bật dậy trước khi tàu SE4 vừa đến.

Ông M ngã vào đường ray, tàu SE4 đang lao tới rất gần. Ảnh cắt từ clip

Ông M ngã vào đường ray, tàu SE4 đang lao tới rất gần. Ảnh cắt từ clip

Khoảng 15 giờ 43 phút ngày 23-2, cần chắn tự động hai bên đường ngang Km 679+027 (thị xã Hương Trà) đã hạ xuống để đoàn tàu SE4 đang lưu thông hướng từ Nam ra Bắc chạy qua.

Tuy nhiên, khoảng 2 phút sau, ông Nguyễn M. điều khiển xe máy 75D1 – 367.90 lưu thông trên đường thì va chạm vào cần chắn tự động nên ngã nằm ngay giữa đường ray tàu hỏa khi tàu SE4 đang lao tới.

Ông M. kịp bật dậy trước khi tàu hỏa đến. Ảnh cắt cừ clip

Phát hiện sự việc, lái tàu phanh hãm khẩn cấp dừng tàu, nhưng do khoảng cách quá gần, đoàn tàu trên đà lao tới hất văng xe máy. Còn ông Nguyễn M. kịp gồng mình bật ra khỏi đường ray, thoát chết và bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu.

Sau đó, đoàn tàu đã dừng lại để phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết vụ việc theo quy định và tiếp tục hành trình.

NGUYỄN DO

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/nga-vao-duong-ray-nguoi-dan-ong-thoat-chet-hy-huu-968991.html