Nga viện trợ cho Syria phiên bản xe tăng T-90 siêu đặc biệt

Chiến trường Syria ngoài vai trò thử nghiệm các loại vũ khí mới thì Nga còn tận dụng nơi đây làm địa điểm thanh lý các loại trang thiết bị cũ hoặc sắp hết hạn sử dụng.

Trước khi cuộc nội chiến khốc liệt nổ ra, Quân đội Syria là lực lượng sở hữu số lượng xe tăng và xe thiết giáp lớn hàng đầu khu vực Trung Đông.

Quân đội Syria được biên chế chủ yếu các loại xe tăng do Liên Xô sản xuất, bao gồm T-72, T-62, T-54/55 và một lượng nhỏ Type 59 do Trung Quốc chế tạo.

Nhưng sau thời gian dài chiến đấu, rất nhiều xe tăng của Syria đã bị phá hủy hoặc rơi vào tay lực lượng nổi dậy khiến cho sức chiến đấu của họ bị suy giảm nghiêm trọng.

Nhằm cấp tốc tăng cường năng lực tăng thiết giáp cho đồng minh, Nga đã mang tới đây phiên bản T-90A hiện đại nhất mà chính Quân đội Nga đang sử dụng.

Bên cạnh đó còn có những chiếc T-72B3 được hiện đại hóa, đây chính là dòng xe tăng chiến đấu chủ lực xương sống của Quân đội Nga, đảm nhiệm vai trò hỗ trợ cho dòng T-80/90 tối tân hơn.

Ngoài ra không thể bỏ qua những chiếc T-62M, dòng xe tăng hạng trung này đã bị người Nga loại khỏi biên chế chiến đấu và đang trong tình trạng lưu kho trước khi được "gọi tái ngũ" để chiến đấu tại Syria.

Ngoài 3 dòng xe tăng chiến đấu chủ lực trên, thật đáng ngạc nhiên khi biết rằng Nga còn cung cấp cho Quân đội Syria cả phiên bản T-90 thế hệ đầu tiên (ảnh) chế tạo vào năm 1992.

So với T-90A sản xuất sau này, T-90 đời 1992 còn mang đậm chất T-72B, nó sử dụng động cơ diesel V-84MS 12 xy lanh công suất chỉ 840 mã lực cùng cơ cấu truyền động và điều khiển hỏa lực thế hệ cũ.

Khả năng nâng cấp xe tăng T-90 đời 1992 lên các tiêu chuẩn cao hơn bị đánh giá là hoàn toàn bất khả thi do không gian trong xe đã quá chật chội để lắp đặt các thiết bị điện tử mới.

Mặc dù cũ hơn T-90A nhưng T-90 đời đầu vẫn sở hữu tính năng kỹ chiến thuật rất đáng gờm, nó mạnh hơn nhiều các xe tăng T-72 của Quân đội Syria.

Ngoài hệ thống điều khiển hỏa lực cũ cùng động cơ công suất nhỏ hơn thì vỏ giáp của phiên bản T-90 này cũng chẳng thua kém bao nhiêu so với T-90A hiện đại.

Thậm chí so với một số phiên bản T-90S dành cho xuất khẩu (như của Iraq hay Ấn Độ) thì chiếc T-90 này vẫn còn có đèn gây nhiễu OTShU-1-7 thuộc tổ hợp phòng thủ chủ động Shtora-1 chứ chưa bị tháo bỏ.

Các xe tăng T-90 này cũng đã đóng góp công sức rất lớn đối với Quân đội Syria trong sự nghiệp giải phóng các vùng đất từng bị quân khủng bố kiểm soát.

Hiện nay, được biết có một vài chiếc T-90 cả ở biến thể đời đầu lẫn T-90A đã được đưa trở lại về Nga nhằm đại tu sửa chữa lớn sau khi bị hư hại trong quá trình tham chiến.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-nga-vien-tro-cho-syria-phien-ban-xe-tang-t90-sieu-dac-biet/768619.antd