Nga vinh danh 'các anh hùng' chết trong vụ nổ tên lửa

Các quan chức Nga hôm 11-8 cho biết Moscow đã vinh danh các anh hùng dân tộc thiệt mạng trong vụ thử tên lửa bị phát nổ.

Giám đốc trung tâm hạt nhân thuộc Tập đoàn nguyên tử Rosatom, Valentin Kostyukov, đã ca ngợi những người tham gia vụ thử tên lửa là "các anh hùng dân tộc".

"Những người này đều là thành viên ưu tú của Trung tâm Hạt nhân Liên bang Nga. Họ đã tiến hành thử nghiệm trong điều kiện cực kỳ khó khăn" – ông Kostyukov nói. "Năm người thiệt mạng trong vụ nổ động cơ tên lửa làm việc tại một trung tâm hạt nhân đóng ở TP Sarov. Họ sẽ được trao giải thưởng quốc gia".

Chính quyền TP Sarov cũng lưu ý các chuyên gia thiệt mạng trong khi thực hiện nhiệm vụ quan trọng của đất nước.

Các quan chức địa phương ở TP Severodvinsk lân cận cho hay phóng xạ đã tăng vọt trong thời gian ngắn. Ảnh: TASS

Các quan chức địa phương ở TP Severodvinsk lân cận cho hay phóng xạ đã tăng vọt trong thời gian ngắn. Ảnh: TASS

Hôm 11-8, Rosatom công bố danh tính của họ, bao gồm Alexei Vyushin, Evgeny Koratayev, Vyacheslav Lipshev, Sergei Pichugin và Vladislav Yanovsky. Cơ quan này trước đó xác nhận vụ nổ liên quan đến động cơ tên lửa nhiên liệu lỏng. Ngoài 5 người thiệt mạng, 3 người khác đang được điều trị vết bỏng.

Mặc dù ban đầu Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận vụ nổ giải phóng phóng xạ hoặc chất độc hại nhưng các quan chức địa phương ở TP Severodvinsk lân cận cho hay phóng xạ đã tăng vọt trong thời gian ngắn, không rõ cao đến mức nào. Cư dân trong khu vực sau đó đổ xô đi mua iốt - được sử dụng để làm giảm ảnh hưởng của phơi nhiễm phóng xạ.

Nga cũng đóng cửa một vịnh ở biển Trắng, không cho tàu thuyền dân sự lưu thông trong 1 tháng, dẫn đến suy đoán rằng nước đã bị ô nhiễm hoặc Moscow đang triển khai hoạt động tìm kiếm.

Các chuyên gia hạt nhân tại Mỹ nghi ngờ vụ nổ xảy ra trong quá trình thử nghiệm tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân ở biển Trắng. Tên lửa này được Tổng thống Vladimir Putin tiết lộ hồi năm ngoái.

Năm 1986, một vụ nổ xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở Ukraine thuộc Liên Xô cũ được coi là một trong những vụ tai nạn hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử.

Phạm Nghĩa (Theo Reuters, The Guardian)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/nga-vinh-danh-cac-anh-hung-chet-trong-vu-no-ten-lua-20190812090654523.htm