Nga vội vã triển khai 'siêu hạm' Vasily Bikov tới Syria khi... còn đầy lỗi?

Hải quân Nga tiếp tục có động thái sử dụng chiến trường Syria để làm nơi thử nghiệm các loại vũ khí thế hệ mới của mình.

Truyền thông Nga vừa đăng tải thông tin cho biết, vào hôm 10/6, tàu hộ vệ tàng hình cỡ nhỏ Vasily Bikov - dự án 22160 đã chính thức đi vào hoạt động tại quân cảng Sevastopol.

Được biết con tàu sẽ đi đến cảng Tartus của Syria trên bờ phía Đông Địa Trung Hải như một phần trong lực lượng đặc nhiệm biển viễn chinh của hải quân Nga.

Như vậy sau hơn 1 năm thử nghiệm trên biển và trước đó là hơn 4 năm thi công tại xưởng thì chiếc chiến hạm cỡ nhỏ được giới thiệu là tiên tiến nhất của hải quân Nga đã bước vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Tàu tên lửa Vasily Bykov được thiết kế với nhiều góc cạnh nhằm tăng khả năng tán xạ sóng radar, mang lại khả năng tàng hình rất cao.

Con tàu có lượng giãn nước tiêu chuẩn 1.300 tấn và lên tới 1.500 khi mang đầy tải với chiều dài 94 m; chiều rộng 14 m; mớn nước 3,4 m; thủy thủ đoàn 80 người.

Cảm biến chính của tàu là radar Pozitiv-ME1 hoạt động trên băng tần X, có thể phát hiện cùng lúc 50 mục tiêu trong phạm vi 150 km, đi kèm radar dẫn đường NRS PAL-N, hệ thống gây nhiễu điện tử TC-25E, bệ phóng mồi bẫy gây nhiễu PK-10.

Dàn vũ khí của tàu gồm 1 pháo hạm AK-176M cỡ 76,2 mm, ngay sau pháo chính là cụm bệ phóng thẳng đứng (VLS) 3S90E của đạn tên lửa phòng không tầm trung đa kênh Shtil-1.

Tuy nhiên trong tương lai tổ hợp VLS này có thể sửa đổi để mang tên lửa đánh chặn 9M96 Redut nhỏ gọn nhưng có tầm bắn xa và độ chính xác cao hơn.

Phía đuôi là cụm VLS đa năng UKSK tương thích tên lửa chống hạm Kalibr, nó dĩ nhiên cũng triển khai được cả tên lửa đối đất và chống ngầm.

Ngoài ra kết cấu module còn cho phép thay thế cụm UKSK bằng container của tên lửa Klub-K, Uran-K hoặc ống phóng ngư lôi Paket-NK.

Bên cạnh vũ khí chống tàu mặt nước cực mạnh, chiến hạm dự án 22160 còn được lắp đặt thiết bị định vị thủy âm MGK-335EM.

Đi kèm thêm còn có hệ thống phát hiện người nhái dưới nước AGS Pallada, 2 súng phóng lựu chống người nhái DP-65 và 2 súng máy hạng nặng 14,5 mm điều khiển từ xa.

Mặc dù nếu xét qua thông số kỹ chiến thuật cơ bản theo giới thiệu thì chiếc Vasily Bikov xứng đáng được coi là tàu tên lửa tàng hình cỡ nhỏ tốt nhất thế giới vào thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên có vẻ tương tự dự án 20381, vào giai đoạn này con tàu vẫn bị nhận xét là còn tồn tại quá nhiều vấn đề.

Vào đầu năm nay, chuyên gia quân sự Nga, ông Valery Polovinkin - giám đốc khoa học của trung tâm nghiên cứu quốc gia Krylov đã công bố một thông tin gây sốc.

Cụ thể, kết quả kiểm nghiệm thực tế cho thấy tàu chiến cỡ nhỏ của nước này không thể vận hành vũ khí trong điều kiện biển động từ cấp 4 trở lên.

Sở dĩ có tình trạng trên là do dưới tác động của sóng gió, những con tàu có lượng giãn nước nhỏ sẽ bị mất ổn định nghiêm trọng.

Hệ thống điện tử của tàu lúc này không đủ khả năng dẫn bắn tên lửa, thậm chí còn có nguy cơ gây tai nạn nếu cố gắng phóng đạn.

Bên cạnh nhược điểm về khả năng vận hành vũ khí đã nêu trên, chiếc Vasily Bikov thực chất đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được tích hợp đầy đủ trang bị như thiết kế do nền tảng của nó bị nhận xét là quá thiếu tin cậy.

Cho tới lúc này vẫn chưa có thêm thông tin nào khẳng định vấn đề của lớp chiến hạm trên đã được khắc phục, việc Nga đưa nó sang Syria có lẽ cũng như Su-57 đó là lấy thanh thế nhiều hơn là dùng cho mục đích thực chiến.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-nga-voi-va-trien-khai-sieu-ham-vasily-bikov-toi-syria-khi-con-day-loi/813842.antd