Nga xem xét 2 phương án thời điểm tiến hành bỏ phiếu sửa đổi Hiến pháp

Điện Kremlin đang xem xét khả năng tiến hành bỏ phiếu về sửa đổi Hiến pháp và diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại vào cùng ngày 24/6.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong phiên họp Duma Quốc gia tại Moskva ngày 10/3/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong phiên họp Duma Quốc gia tại Moskva ngày 10/3/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trang thông tin RBK dẫn các nguồn tin ngày 20/5 cho biết Điện Kremlin đang xem xét khả năng tiến hành bỏ phiếu về sửa đổi Hiến pháp và diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại vào cùng 1 ngày.

Thời điểm đó là ngày 24/6 do cuộc diễu binh Chiến thắng năm 1945 đã diễn ra vào ngày này.

Tuy nhiên, hai sự kiện này cũng có thể được tổ chức vào những ngày khác nhau.

Một phương án khác đang được xem xét là chọn thời điểm bỏ phiếu vào đầu tháng Bảy và ngày diễu binh là 3/9.

Các nguồn tin cũng lưu ý rằng quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra dựa trên tình hình dịch tễ học.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh hoãn bỏ phiếu về sửa đổi Hiến pháp do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-xem-xet-2-phuong-an-thoi-diem-tien-hanh-bo-phieu-sua-doi-hien-phap/641201.vnp