Nga xin lỗi Hàn Quốc vụ máy bay xâm phạm vùng nhận diện phòng không

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh) cho biết phía Nga 'rất lấy làm tiếc' về sự cố ngày 23-7 khi máy bay nước này đi vào không phận Hàn Quốc và sẽ tiến hành điều tra.

Hàn Quốc hôm ngày 24-7 thông báo cho biết, tùy viên quân sự Nga đã gửi văn bản khẳng định máy bay nước này không cố ý đi vào không phận Hàn Quốc, việc máy bay "vô tình" đi vào vùng nhận diện phòng không nước này có thể là do lỗi kỹ thuật.

Phía Nga "rất lấy làm tiếc" về sự cố sáng 23-7 xảy ra trên vùng biển phía đông Hàn Quốc. Moscow khẳng định máy bay của họ không có kế hoạch từ trước khi đi vào khu vực này.

"Phía Nga cho biết bộ Quốc phòng nước này sẽ lập tức mở cuộc điều tra và có những hành động cần thiết đối với vụ việc", ông Yoon Do Han, thư ký cấp cao phụ trách truyền thông của Nhà Xanh, cho biết.

Theo thông báo của Bộ Tổng tham mưu (JCS) của quân đội Hàn Quốc, một máy bay Beriev A-50U Nga sáng 23-7 xâm nhập không phận Hàn Quốc gần quần đảo Dokdo.

Quần đảo là đối tượng tranh chấp chủ quyền giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, mà phía Tokyo gọi là Takeshima.

JCS nói máy bay Nga đã 2 lần đi vào không phận Hàn Quốc, mỗi lần dài 3 phút và cách nhau 20 phút.

Không quân nước này triển khai KF-16 và F-15K ngăn chặn, bắn 20 phát pháo sáng và 360 phát đạn cảnh cáo. Seoul đã gửi công hàm phản đối chính thức cho Moscow.

Vụ chạm trán xảy ra khi chiếc A-50U, 2 chiếc máy bay ném bom Tu-95 và 2 máy bay ném bom H-6K đi vào Vùng Nhận diện Phòng không Hàn Quốc (KADIZ) mà không báo trước cho Seoul.

Nga nói đây là lần đầu tiên quân đội nước này và Trung Quốc tổ chức tuần tra chung trên không tầm xa.

"Moscow cho biết nếu như máy bay di chuyển đúng theo lộ trình được lên kế hoạch ban đầu thì sự cố đã không xảy ra", ông Yoon thông báo.

Nga cũng đề nghị Hàn Quốc cung cấp thêm dữ liệu liên quan đến vụ xâm phạm không phận, bao gồm tọa độ và thời gian xảy ra chạm trán, để hỗ trợ công tác điều tra.

Bộ Quốc phòng Nga cũng đề xuất không quân 2 nước phát triển một cơ chế hợp tác khẩn cấp nhằm ngăn chặn các trường hợp tương tự trong tương lai.

Nga khẳng định họ tôn trọng luật pháp quốc tế và luật pháp của Hàn Quốc, nhấn mạnh hành động xâm phạm là không cố ý.

Phía Moscow bày tỏ hy vọng quan hệ song phương với Hàn Quốc tiếp tục phát triển và không bị phương hại bởi vụ việc, đại diện Hàn Quốc cho biết thêm.

Việt Hùng (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-nga-xin-loi-han-quoc-vu-may-bay-xam-pham-vung-nhan-dien-phong-khong/819099.antd