Nga xuất khẩu Tornado-G, cơ hội tốt cho Việt Nam nâng cấp BM-21

Việc Nga xuất khẩu Tornado-G được xem là cơ hội tốt cho các quốc gia đang sở hữu dòng pháo phản lực BM-21 hiện đại hóa vũ khí pháo binh đã hơn 50 năm tuổi này, trong đó có cả Việt Nam.

Hãng thông tấn Sputnik dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, Moscow đã cho phép các công ty quốc phòng Nga xuất khẩu Tornado-G - tổ hợp pháo phản lực phóng loạt tiên tiến sau khi các thủ tục pháp lý được hoàn tất. Sự xuất hiện của Tornado-G được dự báo sẽ tạo nên một cơn sốt mới trên thị trường vũ khí thế giới. Nguồn ảnh: Vaw.

Là một phiên bản nâng cấp hiện đại của BM-21 Grad, Tổ hợp Pháo phản lực Phóng loạt Tornado-G được đánh giá là loại tổ hợp có hiệu suất cực cao, tương thích với nhiều loại đại, tự dẫn, tự ngắm và có kèm hệ thống định vị độ chính xác cao. Nguồn ảnh: Militarytoday.

Vừa là bản nâng cấp của BM-21 Grad, vừa được coi là phiên bản hạng nhẹ của BM-30 Smerch. Pháo phản lực Tornado-G là một trong bộ ba tổ hợp pháo phản lực Tornado đang được Quân đội Nga phát triển để thay thế các tổ hợp pháo BM-21 Grad, BM-27 Uragan và cả BM-30 Smerch hiện đã cũ và lỗi thời. Nguồn ảnh: Military.

Được thiết kế trong những năm đầu của thế kỷ 20, phải mãi tới năm 2012 vừa rồi, tổ hợp pháo phản lực Tornado-G mới bắt đầu được đưa vào phục vụ trong biên chế của quân đội Nga. Nguồn ảnh: Vlg.

Tổ hợp pháo phản lực này có trọng lượng 14 tấn, dài 11,2 mét, rộng 2,5 mét và cao 3,15 mét. Điều ngạc nhiên đó là Tornado-G chỉ cần kíp chiến đấu từ 2 tới 3 người là có thể vận hành trơn tru. Nguồn ảnh: Vlg.

Trong đó kíp chiến đấu 3 người chỉ cần thiết khi nạp đạn, khi khai hỏa và nhắm bắn, kíp chiến đấu hai người hoàn toàn có thể đảm nhận được. Nguồn ảnh:Magpa.

Tổ hợp chiến đấu của Tornado-G sử dụng cụm ống phóng có cỡ nòng tiêu chuẩn 122mm với 40 ống phóng. Mỗi viên đạn rocket của Tornado-G có trọng lượng 70kg trong đó trọng lượng đầu đạn là 25 kg và có tầm bắn tối đa lên tới 40 km. Nguồn ảnh: Vlg.

Tornado-G có tốc độ bắn cực nhanh, tổng cộng toàn bộ 40 ống phóng phản lực của nó có thể khai hỏa hết trong chỉ 20 giây - nghĩa là khoảng 2 phát một giây. Thời gian nạp lại toàn bộ 40 ống phóng này là 7 phút với kíp chiến đấu được huấn luyện tốt. Nguồn ảnh: Military.

Ngoài ra, Tornado còn có rất nhiều phiên bản với các loại ống phóng khác nhau và sử dụng được hiều loại đạn phản lực khác nhau. Hiện vẫn chưa rõ, ngoài phiên bản Tornado-G 40 ống 122mm, liệu phía Moscow còn xuất khẩu các phiên bản Tornado khác ra nước ngoài trong tương lai hay không. Nguồn ảnh: Pinterest.

Việc Nga xuất khẩu Tornado-G được xem là cơ hội tốt cho các quốc gia đang sở hữu dòng pháo phản lực BM-21 hiện đại hóa vũ khí pháo binh đã hơn 50 năm tuổi này, trong đó có Việt Nam. Bản thân thiết kế của Tornado-G cũng phù hợp với các lực lượng pháo binh có quy mô trung bình như của Việt Nam những vẫn đảm bảo được yêu cầu chiến đấu trong môi trường chiến tranh hiện đại. Nguồn ảnh: Pinterest.

Thay vì phụ thuộc quá nhiều vào việc phát triển các loại tên lửa tấn công sử dụng công nghệ cao thì việc sử dụng các dòng vũ khí pháo binh tương lai như Tornado-G là một lựa chọn khá hợp lý, vừa đảm bảo tính hiệu quả trong tác chiến pháo binh hiện đại, vừa đảm bảo về mặt ngân sách đầu tư cũng như chi phí vận hành. Nguồn ảnh: Pinterest.

Mời độc giả xem Video: Cận cảnh pháo phản lực Tornado-G của Nga khai hỏa phóng loạt.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/nga-xuat-khau-tornado-g-co-hoi-tot-cho-viet-nam-nang-cap-bm-21-1076723.html