Nga yêu cầu Anh làm rõ định cắt điện Kremlin

Truyền thông dồn dập Anh đang chuẩn bị tấn công mạng, cắt điện Kremlin, Moscow đòi Anh nói thật.

RT hôm 7/10 thông tin, Nga vừa yêu cầu Anh làm rõ các thông tin được phương tiện truyền thông đề cập về việc Nga đã tấn công mạng vào nhiều vụ việc, đồng thời quân đội Anh còn đang chuẩn bị tổ chức cuộc tập trận tấn công mạng nhằm vào Moscow để đáp trả lại "sự xâm lược".

Anh cáo buộc Nga tấn công mạng quy mô lớn.

Anh cáo buộc Nga tấn công mạng quy mô lớn.

Đại sứ quán Nga tại Anh theo đó đã kêu gọi Chính phủ Anh "làm rõ lập trường của mình về kế hoạch tấn công trong không gian mạng” đối với Nga được các phương tiện truyền thông Anh trích dẫn.

Trong một bài đăng trên trang Twitter chính thức, Đại sứ quán Nga tại Anh chụp ảnh trang báo in của The Times nói về việc quân đội đã sẵn sàng tấn công Nga, cơ quan này nhấn mạnh: "Mục đích của ấn phẩm này là gì? Để đe dọa người dân và phần còn lại của thế giới?"

Đại sứ quán Nga tại Anh nhấn mạnh: "Việc thiếu một phản ứng [của Chính phủ Anh] là cơ sở để xem xét về độ tin cậy của cáo buộc này".

Cơ quan này cũng đề cập tới tin tức của tờ Sunday Times dẫn theo "nguồn tin đáng tin cậy giấu tên" về những cáo buộc đối với Nga và gọi rằng đây là hành động "phù hợp với chiến dịch thông tin chưa từng có và hoạt động gián điệp" do Anh tạo ra.

Moscow sẽ tiếp tục theo dõi những lời cáo buộc, những tuyên bố "vô trách nhiệm" cũng như những kế hoạch "trả thù" nhằm tấn công vào cơ sở hạ tầng của Nga".

Trước đó, các phương tiện truyền thông Anh gồm cả báo in và điện tử đồng loạt đăng tải thông tin về việc Nga là thủ phạm của nhiều vụ việc, đồng thời Anh đang chuẩn bị kế hoạch đáp trả bằng cách tấn công mạng để cắt đứt nguồn cung cấp điện ở Điện Kremlin trong trường hợp Moscow cố tình gây hấn bằng một cuộc tấn công mạng trước.

Thậm chí, tờ Express còn cho rằng, Thế chiến 3 đang đến gần khi nước này vừa tổ chức cuộc tập trận quy mô cực lớn trong suốt 1 thập kỷ qua. 5.500 binh sĩ Anh đã tham gia cuộc tập trận trị giá 100 triệu bảng tại sa mạc Oman.

Cuộc tập trận liên quan đến 200 xe bọc thép, 6 tàu hải quân, 8 máy bay chiến đấu Typhoon tấn công một đối tượng được giả định là xe tăng T-72 của Nga.

Các nguồn tin cho tờ báo biết rằng, các quan chức an ninh đã hứa sẽ tăng cường năng lực chống lại các cuộc tấn công mạng của Nga, thậm chí bao gồm cả việc gây "mất điện" ở Điện Kremlin nhằm đánh bại những cuộc tấn công Moscow triển khai.

Các thông tin này được đưa ra sau khi cựu Đại sứ Anh tại Nga - Tony Brenton - cảnh báo những mối đe dọa của Tổng thống Vladimir Putin đối với phương Tây có thể nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát và mở ra một cuộc chiến tranh khốc liệt trên thế giới.

Ông Tony Brenton từng làm Đại sứ Anh tại Nga từ năm 2004- 2008 đã nói rằng, sẽ là một sự nguy hiểm thực sự, thậm chí có thể biến thế giới rơi vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng với những âm mưu của Tổng thống Putin.

Ông Brenton cảnh báo, với năng lực hiện thời, Nga có thể đóng cửa toàn bộ hệ thống điện tử của Anh. Điều này sẽ diễn ra "mãi mãi" kể cả khi quan hệ hai nước đến đâu.

"Có một cuộc chiến tranh yên tĩnh sắp xảy ra và người Nga đang dẫn đầu" - Cựu Đại sứ Anh cảnh báo.

Chính quyền Hà Lan cho biết họ đã ngăn chặn một cuộc tấn công của Nga vào Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) ở The Hague, với sự hỗ trợ từ gián điệp của Anh. Vụ việc được cho là liên quan tới cáo buộc của Anh và OPCW khi điều tra cựu điệp viên hai mang người Nga là Sergei Skripal và con gái tại Salisbury.

Theo đó, báo Tages-Anzeiger của Thụy Sĩ và NRC Handelsblad của Hà Lan đăng tải thông tin từ một nguồn tin giấu mặt cho biết hai gián điệp Nga đã tìm cách tiếp cận phòng thí nghiệm Spiez ở gần Bern, Thụy Sĩ.

Đây là nơi chuyên phân tích các loại vũ khí sinh học và hóa học, bao gồm mẫu chất độc Novichok nghi được sử dụng để tấn công cha con cựu điệp viên Skripal ở Anh.

Hai gián điệp Nga đã mang theo thiết bị với mục đích phá vỡ mạng lưới thông tin mạng của phòng thí nghiệm Spiez. Tuy nhiên hai đối tượng này đã bị phát hiện và bị bắt, song không bị khởi tố. Hà Lan sau đó đã trục xuất hai người này.

Phía Nga trước đó cũng bị cáo buộc là hung thủ và không được tham gia vào cuộc điều tra về Salisbury.

Sau khi OPCW khẳng định đã kiểm tra chất độc mà họ tìm thấy ở hiện trường và đồng ý với kết luận của Anh, Moscow đã lên tiếng cho biết, một trong số các phòng thí nghiệm được OPCW giao trách nhiệm xét nghiệm mẫu thử đã có báo cáo khác với các phòng thí nghiệm khác. Tuy nhiên, báo cáo này đã bị gạt đi không được đề cập trong bản kết luận của OPCW.

OPCW đã hồi đáp rằng, Nga đã thực hiện cuộc tấn công mạng để có các thông tin từ OPCW nhưng cuộc tấn công thất bại bởi các mẫu thử chất độc được giao cho các phòng thí nghiệm ở một số quốc gia thành viên và ít ai biết được đó là phòng thí nghiệm nào.

Văn phòng Bảo vệ Dân sự Liên bang Thụy Sĩ hồi tháng 6 cho biết phòng thí nghiệm Spiez từng bị các tin tặc có liên quan tới một nhóm ở Nga tấn công.

Việc cáo buộc Nga tấn công mạng, đột nhập phòng thí nghiệm... diễn ra liên tiếp sau khi Anh cáo buộc 2 người đàn ông là Alexander Petrov và Ruslan Boshirov đã thực hiện cuộc tấn công đầu độc vào cựu điệp viên tình báo Nga Sergei Skripal và con gái. Thậm chí một người thứ ba khác có tên là Anatoliy Vladimirovich Chepiga đã từng đến Salisbury trước khi hai người trên có mặt để mang theo chất độc đến Anh.

Phía Nga cũng như hai người đàn ông đã bị Anh tung hình ảnh và tên tuổi đã phủ nhận hoàn toàn việc liên quan đến vụ đầu độc.

Sơn Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-yeu-cau-anh-lam-ro-dinh-cat-dien-kremlin-3366897/