Nga yêu cầu Anh rút thêm nhân viên ngoại giao

Ngày 31/3, Nga thông báo Anh sẽ phải rút về nước thêm hơn 50 nhà ngoại giao, tương đương số chênh lệch hiện nay giữa ngoại giao đoàn của hai nước.

Nga yêu cầu Anh rút thêm nhân viên ngoại giao. (Ảnh: Reuters)

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh cuộc tranh cãi liên quan tới vụ đầu độc cựu điệp viên người Nga Sergei Skripal và con gái tại thành phố Salisbury của Anh hồi đầu tháng 3, đã làm dấy lên làn sóng tranh cãi và đẩy căng thẳng ngoại giao Nga – phương Tây leo thang không ngừng.

Làn sóng trục xuất ngoại giao đồng loạt nhằm vào Nga do Anh khởi xướng từ hôm 14/3 đã khiến hơn 150 nhà ngoại giao Nga tại các quốc gia trên thế giới phải trở về nước. Dù Nga bác bỏ có liên quan tới vụ đầu độc này song Thủ tướng Anh Theresa May vẫn tuyên bố Nga phải chịu trách nhiệm và Anh đã trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga ra khỏi lãnh thổ nước này. Cùng với đó, hàng loạt nước Liên minh châu Âu (EU), và Mỹ, Canada, Ukraine cũng đã trục xuất các nhà ngoại giao Nga. Đáp lại, Nga đã tuyên bố trục xuất 150 nhà ngoại giao phương Tây, trong đó có 23 nhà ngoại giao của Anh, 60 nhà ngoại giao Mỹ và yêu cầu đóng cửa Lãnh sự quán Mỹ tại Saint Petersburg. Như vậy, những tranh cãi liên quan tới vụ đầu độc cựu điệp viên đã tạo nên cuộc trục xuất ngoại giao đồng loạt xuyên biên giới với tổng số khoảng 300 nhà ngoại giao bị trục xuất của cả hai bên.

Hãng thông tấn AFP dẫn lời người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết: “Nga đã đề xuất đối chiếu so sánh. Phía Anh có hơn 50 người dư thừa" trong các đại diện ngoại giao của họ. Trước đó, phía Nga cũng từng tuyên bố Anh có một tháng để cắt giảm quy mô nhân viên ngoại giao tại Nga xuống bằng số lượng nhân viên ngoại giao Nga tại Anh.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, Đại sứ Anh tại Nga Laurie Bristow đã nhận được một thông báo phản đối liên quan đến "những hành động khiêu khích và vô căn cứ của phía Anh, vốn đã xúi giục nhiều quốc gia trục xuất không chính đáng các nhà ngoại giao Nga”.

Tại London, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 31/3 chỉ đưa ra tuyên bố: "Chúng tôi đang nghiên cứu hệ lụy của các biện pháp do Bộ Ngoại giao Nga thông báo".

Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov thông báo 60 nhà ngoại giao Nga tại Mỹ cùng gia đình đã lên đường về nước trong ngày 31/3. Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời Đại sứ Antonov cho biết tổng số 171 người sẽ phải rời Mỹ. Ông chỉ rõ Chính phủ Nga đã cử 2 máy bay đến Mỹ để đưa các nhân viên ngoại giao của mình về nước.

Theo thông tin mới nhất, bệnh viện Salisbury nơi chăm sóc và điều trị cho con gái cựu điệp viên Skripal cho biết cô đã hồi tỉnh sau khi tiếp xúc với chất độc, hiện có thể ăn uống và nói chuyện được, và sức khỏe của cô đã được cải thiện "nhanh chóng". Việc sức khỏe của cô Yulia phục hồi có thể giúp làm sáng tỏ vụ đầu độc vừa qua./.

Khánh Linh (Theo AFP, AP, Reuters, TASS)

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/the-gioi/tin-tuc/nga-yeu-cau-anh-rut-them-nhan-vien-ngoai-giao-478682.html