Nga yêu cầu Liên hợp quốc thảo luận về các biện pháp trừng phạt Triều Tiên

Nga hôm thứ Năm (8/11) đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thảo luận về các biện pháp trừng phạt Triều Tiên.

Đây là động thái được đưa ra sau khi cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong Chol bị trì hoãn.

Hiện tại chưa rõ lý do tại sao Nga lại muốn hội đồng thảo luận về vấn đề này, mặc dù Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tuyên bố hồi tháng trước rằng Bắc Kinh, Moscow và Bình Nhưỡng tin rằng cần phải cân nhắc điều chỉnh các biện pháp trừng phạt vào một thời điểm thích hợp.

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzia

Trung Quốc và Nga cũng khẳng định Liên hợp quốc nên khen ngợi Bình Nhưỡng cho “những phát triển tích cực” sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm 15 thành viên đã nhất trí đẩy mạnh các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên kể từ năm 2006 nhằm nỗ lực ngăn cản sự phát triển các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân từ Bình Nhưỡng.

Ngọc Ánh

Theo Reuters

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/nga-yeu-cau-lien-hop-quoc-thao-luan-ve-cac-bien-phap-trung-phat-trieu-tien-131260.html