Nga yêu cầu Mỹ 'chấm dứt hiện diện bất hợp pháp' và người Kurd tự nguyện rút lui, Mỹ lập tức phản ứng

Ngày 23/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, một 'số lượng nhỏ' các binh sĩ Mỹ sẽ tiếp tục đồn trú tại các mỏ dầu của Syria.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, một số lượng nhỏ các binh sĩ Mỹ sẽ tiếp tục ở lại khu vực mà họ có dầu. (Nguồn: AP)

Hãng thông tấn Interfax dẫn phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin cho rằng, quân Mỹ phải rời khỏi căn cứ ở Tanf, gần biên giới Jordan. Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga, sự hiện diện “bất hợp pháp” của Mỹ cần phải chấm dứt để cho phép Chính phủ Syria khôi phục toàn diện quyền kiểm soát quốc gia Trung Đông này.

Đồng thời, ông Vershinin nói thêm rằng, Nga hy vọng các lực lượng người Kurd sẽ tự nguyện rút khỏi các khu vực gần biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, hãng thông tấn RIA dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Nga nói rằng, Moscow đã liên lạc với Washington về thỏa thuận giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến Syria.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump cho biết, một “số lượng nhỏ” các binh sĩ Mỹ sẽ tiếp tục đồn trú tại các mỏ dầu của Syria bất chấp quyết định của Washington về việc rút phần lớn các lực lượng Mỹ ra khỏi quốc gia Trung Đông này.

Tổng thống Trump cũng đã cam kết duy trì sự ủng hộ lâu dài đối với các lực lượng người Kurd đang kiểm soát những khu vực rộng lớn ở phía Đông Bắc Syria.

Tư lệnh Các lực lượng Dân chủ Syria (SDP) Mazloum Kobani ngày 23/10 viết trên mạng xã hội Twitter rằng, ông đã điện đàm với Tổng thống Mỹ và ông Trump cam kết sẽ mở rộng sự hỗ trợ trong “nhiều lĩnh vực khác nhau”.

QT

(theo AP, AFP, Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-yeu-cau-my-cham-dut-hien-dien-bat-hop-phap-va-nguoi-kurd-tu-nguyen-rut-lui-my-lap-tuc-phan-ung-103228.html