Nga yêu cầu Mỹ lập tức rút quân khỏi 'trại tập trung Thế chiến thứ II' ở Syria

Nga yêu cầu Mỹ ngay lập tức rút quân khỏi căn cứ mà Lầu Năm Góc thành lập ở miền Nam Syria, cáo buộc sự hiện diện này trái với luật pháp quốc tế.

Điều kiện tị nạn ở trại Rukban ngày càng trở nên tồi tệ. Ảnh: Getty

Điều kiện tị nạn ở trại Rukban ngày càng trở nên tồi tệ. Ảnh: Getty

Đại tá Mikhail Mizintsev, người đứng đầu Trung tâm kiểm soát quốc phòng Nga đã gửi lời cảnh báo đến Mỹ tại phiên họp chung của Ủy ban Nga và Syria có nhiệm vụ trao trả người tị nạn Syria.

Moscow đổ lỗi cho Washington đã làm xấu đi điều kiện nhân đạo ở trại tị nạn Rukban. Khu định cư nằm trong khu an ninh do Mỹ kiểm soát xung quanh căn cứ Al-Tanf trên biên giới khắc nghiệt của Syria với Jordan, chứng kiến nhiều trường hợp chết đói.

“Tình trạng này giống như trại tập trung trong Thế chiến thứ II, dường như đã biến mất từ rất lâu rồi. Làm sao có thể tồn tại trong thế giới hiện đại? Tại sao trong điều kiện này, cộng đồng thế giới lại liên tục giữ im lặng về thảm họa nhân đạo trong trại Rukban? Trên thực tế họ bị bắt làm con tin”, ông Mizintsev nói.

"Tại sao các cơ quan chính thức của Liên Hợp Quốc (LHQ) chịu trách nhiệm cung cấp hỗ trợ toàn diện cho người tị nạn lại không hoạt động và kiên trì trong việc giải quyết các vấn đề nhân đạo toàn cầu liên quan đến tình hình khủng khiếp của công dân Syria ở trại Rukban?”, quan chức Nga đặt câu hỏi.

"Chúng tôi kêu gọi Mỹ ngay lập tức chấm dứt sự chiếm đóng bất hợp pháp tại khu vực rộng 55 km xung quanh Al-Tanf, là lãnh thổ có chủ quyền của Cộng hòa Ả Rập Syria. Từ đó vấn đề Rukban sẽ tự động được giải quyết", ông Mizintsev nói thêm.

Tình hình nhân đạo nghiêm trọng ở Rukban, nơi gần 50.000 người vẫn bị cô lập với phần còn lại của thế giới, đã ngày càng nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng quốc tế trong những tháng gần đây.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo Newsweek)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/nga-yeu-cau-my-lap-tuc-rut-quan-khoi-trai-tap-trung-the-chien-thu-ii-o-syria-a251846.html