Ngạc nhiên 'chỉ số cơ thể' của tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023

Các tuyển thủ Việt Nam thấp nhất và các thông số như cân nặng hay kinh nghiệm… cũng thuộc nhóm cuối trong số 24 đội dự Asian Cup 2023.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hôm 4/1 công bố danh sách sơ bộ 624 cầu thủ dự Asian Cup 2023.

Chiều cao trung bình của 624 cầu thủ dự giải là 1,798m, có 14 đội thấp hơn mức trung bình, trong đó Việt Nam thấp nhất với 1,754m.

Đội thấp thứ hai tại giải là tuyển Thái Lan (1,763m) và thứ ba là UAE (1,77m). Đội cao nhất là Iran với với chiều cao trung bình 1,838m.

Sở hữu các cầu thủ lai/nhập tịch giúp Indonesia và Malaysia có chiều cao xấp xỉ mức trung bình với lần lượt 1,797m và 1,789m.

Filip Nguyễn là cầu thủ cao nhất bên phía đội tuyển Việt Nam với mức 1,92m và anh cũng là cầu thủ duy nhất của chúng ta có chiều cao từ 1,8m trở lên.

Filip Nguyễn cao nhất bên phía đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023 với 1,92m.

Đội tuyển Việt Nam có 4 cầu thủ cao dưới 1,7m là Trương Tiến Anh (1,69m), Nguyễn Hai Long (1,68m), Nguyễn Quang Hải (1,66m) và Lê Phạm Thành Long (1,65m).

Cầu thủ thấp nhất Asian Cup 2023 là tiền vệ Jameel Al-Yahmadi của Oman (1,56m). Một cầu thủ khác có chiều cao dưới 1,6m là tiền vệ Faisal Halim của Malaysia. Dù không sở hữu thể hình lý tưởng nhưng cả hai đều là cầu thủ quan trọng và nhiều khả năng đá chính cho đội tuyển của họ.

Cầu thủ cao nhất giải là trung vệ Harry Souttar của Australia tới 2m. Trung vệ chủ nhà Homam Ahmed đứng thứ hai với 1,99m.

Cầu thủ cao nhất bảng D, nơi có sự hiện diện của Nhật Bản, Iraq, Việt Nam và Indonesia là trung vệ Elkan Baggott (Indonesia) với 1,96m.

Cân nặng trung bình toàn giải là 75kg, trong khi của tuyển Việt Nam là 71,7kg, cao hơn so với Thái Lan (69,6kg) và UAE (70,9kg).

Về kinh nghiệm đội hình (dựa trên số lần cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia), tuyển Việt Nam đứng thứ 18/24 đội - trên Indonesia, Australia, Hong Kong (Trung Quốc), Palestine và Kyrgyzstan.

Các cầu thủ Việt Nam đã chơi trung bình 17 trận quốc tế, tính cả giao hữu, trong khi mức trung bình toàn giải là 25 trận. Những đội có nhiều kinh nghiệm nhất là Iran và chủ nhà Qatar. Đáng chú ý, tiền vệ Hasan Al Haydos đã chơi 175 trận cho đương kim vô địch Qatar.

Số bàn trung bình của Việt Nam cũng chỉ đứng thứ 20/24 đội – hơn Kyrgyzstan, Hong Kong (Trung Quốc) và Syria. Các cầu thủ Việt Nam đã ghi trung bình 1,2 bàn, so với toàn giải là 2,8 bàn.

Độ tuổi trung bình của tuyển Việt Nam là 25,8 tuổi, trong khi độ tuổi trung bình của giải là 27,7 tuổi.

Indonesia có độ tuổi trung bình trẻ nhất với 24,8 tuổi, tiếp theo là Tajikistan (25) và Kyrgyzstan (25,4).

Lebanon là già nhất giải với trung bình 30,2 tuổi.

Cầu thủ già nhất của tuyển Việt Nam là thủ môn Nguyễn Đình Triệu (33 tuổi), còn trẻ nhất là tiền vệ Nguyễn Đình Bắc (20 tuổi). Cầu thủ già nhất giải là tiền đạo 40 tuổi của Ấn Độ Sunil Chhetri và anh cũng là cầu thủ ghi nhiều bàn quốc tế nhất (93).

Việt Nam là một trong năm đội có toàn bộ cầu thủ đang chơi cho các CLB trong nước, bên cạnh Ấn Độ, Qatar, Arab Saudi và UAE.

Hai đội có nhiều cầu thủ chơi ở nước ngoài nhất là Australia và Nhật Bản, đều có trên 20 người có tên trong danh sách dự Asian Cup 2023.

Quy Hưng

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ngac-nhien-chi-so-co-the-cua-tuyen-viet-nam-tai-asian-cup-2023-post667499.html