Ngạc nhiên cuộc sống của những hoàng gia nghèo nhất thế giới

Khi nhắc đến hoàng gia, mọi người thường nghĩ đến dòng dõi cao sang phú quý. Nhưng đâu đó trên thế giới, chúng ta sẽ gặp các trường hợp những hoàng gia nghèo.

Hoàng gia đảo Piel (Anh) Đảo Piel là một hòn đảo nằm ở phía Tây Bắc nước Anh. Trên hòn đảo này là nơi cư ngụ của một gia đình hoàng gia dù vẫn thuộc sự cai quản của Anh. Hiện trên hòn đảo chỉ có một lâu đài nhỏ, chủ yếu sản xuất bằng nông nghiệp nên không có nhiều của cải.

Hoàng gia đảo Piel (Anh) Đảo Piel là một hòn đảo nằm ở phía Tây Bắc nước Anh. Trên hòn đảo này là nơi cư ngụ của một gia đình hoàng gia dù vẫn thuộc sự cai quản của Anh. Hiện trên hòn đảo chỉ có một lâu đài nhỏ, chủ yếu sản xuất bằng nông nghiệp nên không có nhiều của cải.

Vua đảo Piel có thể xem là hoàng gia nghèo nhất hiện nay, và thực ra tước hiệu này cũng chỉ là một cuộc “bầu chọn” trong một nghi lễ độc đáo được lưu truyền: Vua sẽ ngồi yên trên một chiếc ghế cổ, tay nắm thanh kiếm, đầu đội mũ sắt và để cho dân xối rượu lên toàn bộ cơ thể. Vua đảo Piel sẽ không có quyền lực gì ngoại trừ được uống rượu miễn phí trong suốt quá trình “trị vì” của mình.

Nghi thức tiếp nhận ngai vàng của vua đảo.

Hoàng gia đảo Dalkey (Ireland) Cũng giống như vua đảo Piel, vua đảo Dalkey cũng không có nhiều quyền lực và càng không giàu có. Đến nỗi khi lên ngôi, vua phải đi mượn áo quần từ một sân khấu trong thành phố, điều này nhằm tiết kiệm chi phí cho vương quốc.

Vị vua đầu tiên của vương quốc Dalkey có tên là Stephen Armitage, đăng cơ năm 1979, trước kia làm nghề cầm đồ và in ấn. Các vị vua của vương quốc từng nói rằng, điều mà họ có được ở đây không phải là của cải mà chính là sự vui vẻ và thoải mái.

Hoàng gia Lesotho Lesotho là vương quốc nằm “lọt thỏm” trong đất nước Nam Phi và là thành viên của Khối thịnh vượng chung. Đất nước này thuộc nhóm quốc gia nghèo nhất thế giới, với 40% dân số có mức thu nhập dưới 1,25 USD/ngày, tức chưa tới 30.000 đồng.

Vị vua hiện tại của Lesotho Letsie III tương đối giản dị do quốc gia mà ông trị vì chưa phát triển. Vị vua này có một hoàng hậu duy nhất, sinh cho ông 2 hoàng tử và 1 công chúa. Trước đây, vua Letsie III từng tốt nghiệp Cao đẳng Ampleforth (Anh), tốt nghiệp Cử nhân luật tại Đại học Quốc gia Lesotho, Đại học Bristiol, Cambridge.

Tiệc cưới của vua Letsie III với người vợ duy nhất Karabo Motsoeneng, người sinh cho ông hai hoàng tử và một công chúa diễn ra không quá cầu kỳ. Hình ảnh của vị vua này có thể được xem là khá trái ngược với quốc vương ở các nước Châu Phi khác có cuộc sống xa hoa với năm thê bảy thiếp cùng một khối tài sản kếch xù.

Hoàng gia Na Uy Gia đình hoàng tộc vua Harald V của Na Uy là hoàng gia “giàu có” nhất trong 4 hoàng gia chúng ta đang thống kê với khoảng 10,5 triệu euro (khoảng 247,2 tỉ đồng). Tuy nhiên so với các nước thuộc Liên minh châu Âu, tài sản trên chỉ là một “hạt bụi”, đơn cử như hoàng gia Lichtenstein với khối tài sản lên đến 7,4 tỉ USD (hơn 160 nghìn tỉ đồng).

Theo Quỳnh Dao/Phununews

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/ngac-nhien-cuoc-song-cua-nhung-hoang-gia-ngheo-nhat-the-gioi-874444.html