Ngạc nhiên dàn xe tăng NATO đua tài trên đất Đức

Giải đua xe tăng SETC năm nay của NATO như thường lệ, vẫn được diễn ra tại nước Đức với sự hỗ trợ về mặt hậu cần của Mỹ và có sự xuất hiện của hai quốc gia mới.

Nếu như các quốc gia thân Nga có giải thi đấu Tank Battalion thì phía NATO cũng có một giải đua tăng tương tự mang tên SETC (Strong Europe Tank Challenge) với sự tham gia của một số nước NATO và các quốc gia đối tác. Và diễn nhiên tranh tài tại SETC là dàn xe tăng NATO hiện đại nhất Nguồn ảnh: BKP.

Như thông lệ thường niên, năm nay giải đấu tăng của NATO sẽ được tổ chức ở Đức với sự hỗ trợ về mặt hậu cần của Mỹ. Thực tế thì giải đấu tăng này chỉ được tổ chức duy nhất ở Đức suốt từ khi nó ra đời cho tới nay. Nguồn ảnh: BKP.

Như mọi năm, phần thưởng dành cho nhà vô địch vẫn là chiếc cúp với biểu tưởng của chiếc xe tăng đầu tiên trong lịch sử nhân loại, xe tăng Mark I do Anh sản xuất từ Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Nguồn ảnh: BKP.

Ngoài ra còn có các kỷ niệm chương cho các đội xuất sắc trong giải đấu, kỷ niệm chương được thiết kế giống với một đầu đạn xuyên giáp - loại đạn mà các xe tăng hiện đại ngày nay hay sử dụng. Nguồn ảnh: BKP.

Năm nay, tham dự giải đua xe tăng của NATO có 8 quốc gia, trong đó có hai quốc gia mới tham dự lần đầu với hai chiếc xe tăng chưa từng xuất hiện trong cuộc đua này. Nguồn ảnh: BKP.

Hai quốc gia mới tham dự bao gồm Thụy Điển và Anh. Cả hai quốc gia này đều mang tới cuộc trình diễn những chiếc xe tăng "của nhà trồng được" bao gồm loại Stridsvagn 122 và Challenger 2. Nguồn ảnh: BKP.

Các đội thi khác, bao gồm Áo, Đức và Ba Lan đều tham dự bằng xe tăng Leopard 2, Pháp với xe tăng AMX Leclerc, Ukraine với xe tăng T-84 Oplot và Mỹ với chiếc M1A2 SEP v2. Nguồn ảnh: BKP.

Kíp chiến đấu của xe tăng Ba Lan tham gia giải thi đấu. Nguồn ảnh: BKP.

Lính Pháp bên trên chiếc Leclerc - chiếc xe tăng đắt đỏ bậc nhất thế giới hiện nay do Pháp tự thiết kế và sản xuất. Nguồn ảnh: BKP.

Thụy Điển và chiếc Stridsvagn 122 "của nhà trồng được". Ít ai biết rằng Thụy Điển từ xưa đến nay luôn tự phát triển xe tăng cho riêng mình mà ít khi nhập khẩu xe tăng từ nước ngoài. Nguồn ảnh: BKP.

Toàn bộ tám đội thi đấu tại giải đua xe tăng lớn nhất của NATO được tổ chức tại Đức. Nguồn ảnh: BKP.

Đội Ba Lan với chiếc xe tăng Leopard 2 phiên bản Leopard 2A5. Nguồn ảnh: BKP.

Năm 2016, nước chủ nhà Đức đã vô địch giải đấu này, tới năm 2017, đội vô địch lại là Áo. Nguồn ảnh: BKP.

Đội tuyển tăng Mỹ với xe tăng chiến đấu chủ lực M1A2 SEP. Nguồn ảnh: BKP.

Xét về quy mô, giải đấu của NATO có quy mô nhỏ hơn nhiều so với giải đấu được tổ chức bởi Nga. Nguồn ảnh: BKP.

Trong ảnh là danh sách các đội tuyển tham gia SETC và các dòng tăng được sử dụng. Nguồn ảnh: BKP.

Mời độc giả xem Video: Giải đua xe tăng lớn nhất của NATO.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/ngac-nhien-dan-xe-tang-nato-dua-tai-tren-dat-duc-1065692.html