Ngạc nhiên kết quả xét nghiệm COVID-19 của giáo chủ Tân Thiên Địa

Khoảng 60% ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc hiện tại có liên hệ với giáo phái Tân Thiên Địa nơi ông Lee Man-hee là người sáng lập và đứng đầu.

Trang tin Hàn Quốc Naver cho hay, người đứng đầu giáo phái Tân Thiên Địa Lee Man-hee đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona mới, hay còn gọi là COVID-19.

Cụ thể, hôm 2/3, một nhân viên cấp cao của Tân Thiên Địa đã gọi điện cho một đài truyền hình Hàn Quốc và cho hay: "Tôi được thông báo về kết quả xét nghiệm âm tính vào khoảng 9h30 sáng".

Theo Tân Thiên Địa, ông Lee và mẹ đã được xét nghiệm COVID-19 vào tháng trước; tuy nhiên, "địa điểm và thời gian chính xác không thể được tiết lộ", nhân viên trên nói.

Ông Lee Man-hee (ảnh: naver)

Ông Lee Man-hee (ảnh: naver)

Tân Thiên Địa đang là tâm điểm của bùng phát dịch bệnh tại Hàn Quốc. Thống kê mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc, hôm thứ hai (2/3), có thêm 476 trường hợp xác định dương tính với virus corona mới tại Hàn Quốc, nâng tổng số bệnh nhân lây nhiễm lên 4.212 người. Số người thiệt mạng cho tới thời điểm hiện tại là 22 bệnh nhân.

Khoảng 60% ca nhiễm có mối liên hệ với chi nhánh của giáo phái Tân Thiên Địa ở thành phố đông nam Daegu. Trong 476 người nhiễm mới, có 377 người đến từ Daegu và 68 người ở tỉnh lân cận Bắc Gyeongsang. Các tỉnh thành lớn khác cũng thông báo có trường hợp nhiễm mới, trong đó Seoul có thêm 4 bệnh nhân.

Dịch bệnh bùng phát tại Hàn Quốc được cho là bắt nguồn từ một bệnh nhân "siêu lây nhiễm" hơn 60 tuổi. Người phụ nữ này đã hai lần từ chối làm xét nghiệm COVID-19 mặc dù có các triệu chứng và sau đó vẫn tiếp tục tham dự các hoạt động cầu nguyện tại nhà thờ Tân Thiên Địa ở Daegu với sự hiện diện của rất nhiều tín đồ khác.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nong-ngac-nhien-ket-qua-xet-nghiem-covid-19-cua-giao-chu-tan-thien-dia-20200302093745109.htm