Ngạc nhiên khi đồi trọc, vùng ngập úng cũng hút khách du lịch

Nhiều vùng đất khô cằn, sỏi đá trên địa bàn các xã Suối Rao, Đá Bạc, Suối Nghệ, Láng Lớn (huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã trở thành điểm đến của du khách trong và ngoài tỉnh.

Phát triển mô hình du lịch trải nghiệm

Hiện nay, dù đã qua mùa hè nhưng vùng hồ Suối Giàu (xã Suối Rao, huyện Châu Đức) hàng ngày vẫn có rất đông du khách, phần lớn là du khách trẻ tới thưởng ngoạn cảnh đẹp.

Các gia đình đưa con nhỏ đến vui chơi tại Mini Farm (xã Suối Nghệ, Châu Đức). Ảnh: P.T

Ông Hồ Thúc Tiên - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Đức cho biết, thời gian qua, nhiều sản phẩm nông nghiệp đã ra đời và trở thành những thương hiệu thu hút du khách như: Ca cao Thành Đạt, bơ Thái Dương (xã Xà Bang), nấm linh chi ông Tiên (xã Láng Lớn), dưa lưới UDEC ECO Farm (thị trấn Ngãi Giao), HTX thủy sản Suối Rao, hồ tiêu Quảng Thành… đã mang lại hiệu quả kinh tế và góp phần cải thiện thu nhập cho người nông dân.

Tháng 4.2018, Cà phê Đồi Cừu được đưa vào hoạt động nằm trong khuôn viên có diện tích gần 2ha, làm điểm dừng chân cho du khách. Anh Vũ Quang Minh Kỳ (SN 1985, xã Suối Rao) đầu tư hàng chục tỷ đồng tạo dựng hoa viên, trồng hoa, cỏ… và các loại cây ăn trái như bưởi, cam; nuôi gà kiểng, chim; xây dựng hàng chục căn nhà lợp lá để cho khách ngồi ăn uống, ngắm nhìn cảnh đẹp.

“Nơi đây đồi dốc, cằn cỗi, trồng tiêu không hiệu quả, tôi nghĩ mình phải có cách gì đó để chinh phục mảnh đất này. Sau nhiều năm bôn ba làm ăn tại TP.HCM, tôi quyết định quay về đầu tư nơi đây trở thành điểm giải trí, vui chơi cho du khách. Với lợi thế mặt nước hồ rộng lớn, xanh mát quanh năm, thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp tổ chức các trò chơi dưới nước như đua thuyền mô hình, câu cá giải trí… nhằm tạo thêm nhiều sản phẩm du lịch trên địa bàn huyện Châu Đức” - anh Kỳ nói.

Chị Mạc Thị Sửu (quận Gò Vấp, TP.HCM) hào hứng: “Tại đây, ngoài việc vui chơi, thưởng thức các món ăn đồng quê, tôi và gia đình còn được anh Kỳ đưa đi tham quan các vườn trái cây, tìm hiểu nuôi cá chình, được trò chuyện với nông dân. Tôi thấy rất thú vị”.

Tương tự, trên địa bàn xã Suối Nghệ, ông Lê Văn Yến đã mạnh dạn đầu tư 1,7 tỷ đồng, biến mảnh đất diện tích 2.500m2 thường xuyên bị úng nước vào mùa mưa trở thành Mini Farm, thu hút gần 200 lượt khách mỗi ngày.

Gắn kết tiêu thụ nông sản

Theo ông Bùi Văn Thắng - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ 3T Plus (Green Farm), sau khi tham quan nhiều mô hình nông nghiệp tại các tỉnh Bến Tre, Bình Dương và TP.HCM, ông quyết định đầu tư hơn 60 tỷ đồng để xây dựng trang trại Green Farm.

“Hiện chúng tôi đã liên kết với các hộ dân trong vùng, các HTX, doanh nghiệp trên địa bàn huyện để liên kết tiêu thụ nông sản, khách tham quan có thể mua sản phẩm mang về làm quà. Chúng tôi nhận định mô hình này sẽ hấp dẫn du khách, bởi nó mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ hơn so với các hình thức tham quan phổ biến thông thường” - ông Thắng cho biết.

Theo chia sẻ của một số doanh nghiệp lữ hành, các sản phẩm du lịch gắn với nông nghiệp trên địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu hiện mới chỉ đáp ứng được nhu cầu tham quan, trải nghiệm của du khách ở mức đơn giản, chưa có nhiều dịch vụ hấp dẫn; liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp trong các hoạt động còn yếu... Nếu khắc phục được những nhược điểm này, Bà Rịa - Vũng Tàu có thể tăng sức hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

Phong Thuận

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nong-thon-moi/ngac-nhien-khi-doi-troc-vung-ngap-ung-cung-hut-khach-du-lich-929800.html