Ngạc nhiên trước sắc vóc của Lý Nhược Đồng sau 24 năm đóng Tiểu Long Nữ

Trong vô vàn mỹ nhân nổi lên nhờ phim chuyển thể từ tiểu thuyếtm Kim Dung, Lý Nhược Đồng là ngôi sao sáng giá. Cô xinh đẹp, từng khiến Kim Dung xuýt xoa còn khán giả ca tụng cô là 'thần tiên tỷ tỷ'.

Năm 1990, khi đang làm tiếp viên hàng không của hãng Cathay Pacific , tình cờ cô được một công ty quảng cáo mời đóng một đoạn phim ngắn. Cô được đạo diễn Từ Khắc chú ý và mời tham gia bộ phim Yêu thú đô thị. Sau đó, cô lần lượt xuất hiện trong các phim cổ trang. Nhờ có khuôn mặt rất phù hợp với các vai cổ trang, nên cô được mệnh danh là "mĩ nhân cổ trang".

Vai Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp (đóng chung với Cổ Thiên Lạc) của cô được đánh giá là thể hiện rất thành công. Suốt hơn 20 năm qua, vai diễn Tiểu Long Nữ do Lý Nhược Đồng thể hiện vẫn luôn được xem là kinh điển nhất trong lịch sử. Vào những năm tháng thanh xuân, cô khiến bao khán giả ngây ngất bởi vẻ thanh tú, đôi mắt trong veo, thoáng chút u buồn.

Hôm 22/3, Lý Nhược Đồng đăng video hậu trường cô chụp ảnh thời trang trên Weibo, thu hút bình luận của nhiều khán giả. Người đẹp được khen đẹp mặn mà, vóc dáng thon thả.

Lý Nhược Đồng dự sự kiện ở Hàng Châu (Trung Quốc) gần đây.

Lý Nhược Đồng dự sự kiện ở Hàng Châu (Trung Quốc) gần đây.

Nhược Đồng không công khai tuổi tác nhưng theo Ifeng, diễn viên năm nay 52 tuổi.

Trên Weibo, cô chia sẻ thường xuyên tập thể dục để duy trì sức khỏe, bảo vệ nhan sắc.

Những năm gần đây, Lý Nhược Đồng đóng vai nhỏ trong một số phim. Cô nhiều lần được mời tái hiện Tiểu Long Nữ, Vương Ngữ Yên trong các show truyền hình.

Diễn viên hội ngộ "Dương Quá" Cổ Thiên Lạc hồi cuối tháng 1. Phim Thần điêu đại hiệp 1995 giúp hai diễn viên thành danh.

Nhược Đồng thời xuân sắc. Cô trải qua đường tình lận đận. Sau khi học hết cấp ba, người đẹp không thi đại học vì muốn dành thời gian cho người yêu. Khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, cô hẹn hò doanh nhân Quách Ứng Tuyền, nghe lời bạn trai giã từ màn ảnh. Năm 2008, bạn trai bỏ Nhược Đồng, khiến cô đau khổ. Diễn viên từng ví giai đoạn thất tình cô "sống như cái xác không hồn", trầm cảm.

Nhờ được người thân động viên, Lý Nhược Đồng thoát khỏi trầm cảm. Từ năm 2013, diễn viên trở lại đóng phim.

Trang Dung (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ngac-nhien-truoc-sac-voc-cua-ly-nhuoc-dong-sau-24-nam-dong-tieu-long-nu-a427177.html