Ngắm bộ đôi hypercar McLaren P1 và Senna carbon xanh độc đáo

Là một hãng xe 'sinh sau đẻ muộn' nhưng McLaren vẫn khẳng định được sức hút khó cưỡng nhờ thiết kế đậm chất khí động học trên những mẫu hypercar thương mại của mình, đặc biệt là những mẫu xe cá nhân hóa.

Xuất hiện trong bài viết là bộ đôi hypercar hàng hiếm McLaren P1 và Senna. Điểm chung của hai mẫu xe nói trên chính là việc sở hữu dàn áo ngoại thất có cấu tạo sợi carbon màu xanh lá cây đẹp mắt, ngoài ra, bộ đôi còn mang chung số thứ tự sản xuất với nhau và hiện đang thuộc bộ sưu tập của một người chơi xe tại Canada.

Trên thực tế, bộ đôi hypercar McLaren hàng hiếm này được sản xuất theo đơn đặt hàng của Michael Fux, một doanh nhân trong ngành sản xuất chăn đệm nổi tiếng tại Mỹ, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng, bộ đôi này đã được mang ra bán đấu giá và đều được tay chơi người Canada mua lại.

McLaren P1 và McLaren Senna thuộc McLaren Ultimate Series cùng với người đàn anh và cũng là mẫu siêu xe thương mại đầu tiên của hãng xe Anh Quốc – chiếc McLaren F1.

Siêu xe McLaren P1 không phải là cái tên quá xa lạ với những fan hâm mộ siêu xe trên toàn thế giới, xe thuộc bộ ba hypercar “Holy Trinity” huyền thoại từng một thời khuấy đảo thị trường xe thế giới bao gồm : McLaren P1, Ferrari LaFerrari và Porsche 918 Spyder. Cả 3 mẫu xe nói trên đều được sản xuất giới hạn đi kèm với giá bán thuộc hàng triệu Đô.

P1 chỉ được McLaren sản xuất với 375 chiếc, ít hơn cả LaFerrari (499 chiếc) hay 918 Spyder (918 chiếc). Trong số những chiếc McLaren P1 được sản xuất, không ít số xe trong đó từng “qua tay” bộ phận MSO (McLaren Special Operation) để khiến chúng trở nên độc đáo hơn, đồng thời đặt dấu ấn của chủ nhân lên xe.

Chiếc P1 sở hữu bộ vỏ được cấu tạo từ sợi carbon màu xanh chính là minh chứng rõ ràng nhất rằng hãng xe Anh Quốc rất biết cách chiều lòng những vị khách hàng của mình. Bên cạnh đó, đây chính là chiếc P1 thứ hai lăn bánh ra khỏi dây chuyền sản xuất và là chiếc đầu tiên được bàn giao đến tay khách hàng. Chiếc P1 mang số thứ tự đầu tiên đang được cất giữ bởi McLaren.

Lớp vỏ ngoại thất trên Senna là sự kết hợp của 67 mảnh carbon khác nhau, những mảnh ghép này “ngốn” hơn 1.000 giờ làm việc của các kĩ sư McLaren để hoàn thiện. Xe được trang bị bộ mâm đa chấu mạ chrome với cùm phanh sơn đen tạo điểm nhấn.

Bộ khóa tâm trên bánh xe được phân chia với hai tông màu đẹp mắt, các bánh xe bên trái sử dụng bộ khóa tâm màu đỏ, phía còn lại là bộ khóa tâm bánh xe màu xanh dương. Tiến vào khoang lái, cả 2 mẫu xe sở hữu điểm tương đồng về khoang nội thất với các chi tiết như táp-pi cửa, vô-lăng, bảng táp-lô, bảng điều khiển trung tâm, … đều được làm từ sợi carbon màu xanh đẹp mắt.

Ở thời điểm được ra mắt, McLaren P1 có giá bán tiêu chuẩn là 1,35 triệu Đô-la, mức giá của Senna thấp hơn khi chỉ ở mức 837 ngàn Đô-la. Tuy vậy, vì chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn, cả hai mẫu hypercar nhà McLaren có giá bán lại thuộc hàng cao nhất thế giới ở thời điểm hiện tại khi lên đến hàng triệu Đô-la.

Video: Mclaren P1 tiếp bước huyền thoại Mclaren F1.

Phương Thảo

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/o-to-xe-may/ngam-bo-doi-hypercar-mclaren-p1-va-senna-carbon-xanh-doc-dao-1367576.html