Ngắm bộ sưu tập 'Tâm Trà Diệu Bảo' mới xác lập kỷ lục thế giới

Cùng chiêm ngưỡng bộ sưu tập 'Tâm Trà Diệu Bảo' được xác lập kỷ lục là Bộ sưu tập ấm - chén trà Tử sa ở nhiều niên đại có số lượng nhiều nhất thế giới.

Trà - một nghệ thuật tinh tế, đã từ lâu trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa Việt Nam.

Trà - một nghệ thuật tinh tế, đã từ lâu trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa Việt Nam.

Và giữa thế giới ồn ào và vội vã, Bộ sưu tập " Tâm Trà Diệu Bảo" đã khẳng định sự độc đáo và quý giá của nghệ thuật trà truyền thống. Ảnh: Tiền Phong.

Bộ sưu tập này là tác phẩm tâm huyết của bà Ngô Thị Thanh Tâm, một người yêu trà và mê mải khám phá những giá trị văn hóa sâu sắc ẩn chứa trong ấm - chén trà.

Với niềm đam mê và tình yêu dành cho nghệ thuật trà, bà đã tìm kiếm và thu thập những chiếc ấm - chén trà Tử sa từ nhiều niên đại khác nhau, tựa như những hình ảnh gợi lên trái tim của một thời đại đã qua.(Ảnh: TTXVN).

Mới đây, được ủy quyền bởi Liên minh Kỷ lục thế giới (WorldKings) và Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (WRA), Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã chính thức công nhận bộ sưu tập này là bộ sưu tập ấm - chén trà Tử sa ở nhiều niên đại có số lượng nhiều nhất trên toàn cầu. (Ảnh: TTXVN)

Bộ sưu tập Tâm trà Diệu Bảo gồm hơn 1.000 bộ ấm và chén tử sa đa dạng về kiểu dáng, có số lượng nhiều nhất Việt Nam, được bà Ngô Thị Thanh Tâm sưu tập từ năm 1993 đến nay. Lý do bà Thanh Tâm chọn sưu tầm ấm chén tử sa vì loại ấm chén này có xuất xứ từ làng nghề thủ công Nghi Hưng (Trung Quốc). Đây cũng là địa danh duy nhất trên thế giới sản xuất ra loại ấm chén này. (Ảnh: Người Đưa Tin).

Mặt khác, mỏ đất khai thác để sản xuất ấm chén trà tử sa không cho khai thác cách đây hơn 20 năm nên việc sưu tầm càng thêm ý nghĩa. (Ảnh: TTXVN)

Trước đó, tháng 10/2022, Tổ chức Kỷ lục châu Á đã ủy quyền cho Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công bố xác nhận kỷ lục châu Á cho Bộ sưu tập “Tâm Trà Diệu Bảo” là bộ sưu tập ấm chén Tử sa ở nhiều niên đại, có số lượng nhiều nhất châu Á.

Bộ sưu tập “Tâm Trà Diệu Bảo” cũng đã được công nhận là bộ sưu tập ấm - chén trà Tử sa có số lượng và kiểu dáng nhiều nhất Việt Nam.

Việc xác lập kỷ lục thế giới cho Bộ sưu tập "Tâm Trà Diệu Bảo" là một công lao to lớn của bà Ngô Thị Thanh Tâm và là một sự công nhận về sự đam mê và sự cống hiến của bà đối với nghệ thuật trà. Đồng thời, điều này cũng tôn vinh nền văn hóa trà truyền thống của Việt Nam và đưa nó tiếp cận với cộng đồng quốc tế.

Xem thêm video: Kỳ quặc bảo tàng lưu giữ tóc của hơn 16.000 phụ nữ khắp thế giới.

Thiên Trang (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/ngam-bo-suu-tap-tam-tra-dieu-bao-moi-xac-lap-ky-luc-the-gioi-1860317.html