Ngắm cầu vượt thép Mai Dịch trước ngày thông xe 31/3

Cầu vượt thép Mai Dịch nằm trên nút giao Vành đai 3 - Xuân Thủy - Hồ Tùng Mậu (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đang được hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, chuẩn bị thông xe vào 31/3

Theo kế hoạch tổ chức giao thông giữa Ban QLDA Thăng Long (Bộ GTVT) và Sở GTVT Hà Nội, cầu vượt thép Mai Dịch sẽ hoàn thành trước ngày 31/3, đưa vào sử dụng từ tháng 4/2024.

Cầu vượt thép Mai Dịch giao cắt giữa vành đai 3 và đường Hồ Tùng Mậu - Xuân Thủy gồm 3 tầng. Tầng trên cùng là đường sắt trên cao Nhổn - ga Hà Nội, tầng hai là cầu vượt thuộc vành đai 3 trên cao và tầng mặt đất.

Hiện nay, hai nguyên đơn cầu vượt thép nút giao Mai Dịch đã được thảm nhựa. Từ cầu vượt thép nhìn từ Phạm Hùng sang Phạm Văn Đồng hiện đã hoàn thiện lan can, dải phân cách giữa và đèn chiếu sáng.

Đơn vị thi công đã lắp đặt giá long môn hạn chế chiều cao xe qua cầu vượt thép; người đi bộ, đi xe đạp, xe thô sơ bị cấm lên cầu.

Hệ thống biển báo trên cầu đã cơ bản hoàn thành

Một tuần qua, khoảng 40 công nhân liên tục thi công để bảo đảm hoàn thiện các hạng mục cuối cùng kịp tiến độ.

Xe đi dưới gầm cầu vượt thép được khống chế ở chiều cao dưới 3,5m. Đơn vị thi công mới dỡ rào chắn cho phép người dân di chuyển theo hướng Xuân Thủy đi Hồ Tùng Mậu và ngược lại.

Công nhân đang tập trung lát đá

Sau khi hoàn thành 2 đơn nguyên cầu vượt đô thị chạy dọc hai bên cầu vượt Mai Dịch sẽ phục vụ các xe lưu thông trong nội đô, còn lại phần cầu vượt Mai Dịch sẽ được trưng dụng để khai thác tuyến cao tốc trên cao, đảm bảo cho phương tiện chạy với vận tốc 80km/h trên toàn tuyến.

Huyền Sâm

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ngam-cau-vuot-thep-mai-dich-truoc-ngay-thong-xe-31-3.html