Ngắm cây cảnh bạc tỷ tại Hội hoa Xuân Phú Mỹ Hưng

(HQ Online)- Tối 2-2, Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng đã chính thức khai mạc với chủ đề “Về làng” đã tạo nhiều nhiều nét độc đáo, hấp dẫn đối với khách tham quan, trong đó có nhiều cây cảnh độc, lạ...

Cặp Lộc vừng được chủ nhân đưa ra giá 5 tỷ đồng. Ảnh: T.H

Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Bính Thân 2016 được tổ chức với 4 khu vực chính sẽ mang đến một không gian đậm chất làng quê Việt. Đường Xuân – là khu vực thể hiện rõ nét nhất chủ đề “Về làng” với những biểu tượng của làng quê được phục dựng, như: cổng làng, những con đường hoa quanh co, với đặc trưng văn hóa của từng vùng miền; Vườn xuân, dân dã với những cây trái mộc mạc, mang đậm chất quê: bầu bí, ớt, cà, những đồng lúa, vạt rau…;

Góp Xuân – với điểm nhấn là sự góp mặt của nhiều cây cảnh độc đáo của các nhà vườn, Bến Xuân với điểm nhấn là thả hoa đăng trên khu vực Hồ Bán Nguyệt.

Đặc biệt, hội hoa xuân năm nay có hội thi Hoa cỏ nội- Kỳ hoa dị thảo, với chủ đề các chủng loại cây rừng, cây nhập nội độc đáo; Hội thi sắc màu hoa lan, với tất cả các chủng loại lan...thu hút nhiều nghệ nhân tham gia; 500 gian hàng bán hoa kiểng; 200 gian hàng phục vụ.

Độc đáo Đường xuân

Đặc biệt, trong nhiều năm, nhiều nghệ nhân của TP.HCM và nhiều tỉnh khác nhau đã đóng góp được rất nhiều sản phẩm quý. Trong đó có hai cây me cảnh đã xác lập kỷ lục Giunes Việt Nam, với trên 150 tuổi, đường kính gốc trên 1,2 mét, cặp dừa 15 đọt; cặp lộc vừng phước , lộc, thọ; cặp khế 300 năm tuổi, cây mai vàng 99 tuổi, rễ xoắn vắt áo…

Ông Trần Hùng Liệt (46 tuổi, quê An Giang, chủ vườn kiểng Út Bầu) chủ nhân của cặp lộc vừng phước, lộc, thọ đưa ra giá 5 tỷ đồng.

Theo ông Liệt, cặp lộc vừng nói trên được ông mua lại của người dân ở An Giang cách đây hơn 10 năm. Sau nhiều năm chăm sóc, cắt tỉa và tạo dáng, cả 2 cây lộc vừng này đều đã cho hoa.

Hội chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng diễn ra trong 7 ngày từ 1 đến 7-2-2015 (nhằm ngày 23 đến 29 tháng Chạp).

Một trong 2 cây me 150 năm tuổi đã được xác lập kỷ lục ghi nét.

Cây mai 90 năm tuổi

Hàng sứ độc đáo

Những cây si có bộ rễ tạo hình đẹp mắt

Cây lộc vừng hình thú cũng được nhiều người mê mẩn

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/ngam-cay-canh-bac-ty-tai-hoi-hoa-xuan-phu-my-hung.aspx