Ngắm con đường rực rỡ sắc tím hoa bằng lăng bên công viên Hòa Bình

Cung đường bao quanh công viên Hòa Bình (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) như được phủ sắc tím bởi những hàng cây hoa bằng lăng đang nở rộ.

Cùng với phượng đỏ và điệp vàng, bằng lăng tím cũng là một loài hoa báo hiệu mùa hè. Đây là loài cây sinh trưởng ở vùng khí hậu nhiệt đới, được trồng khá nhiều trên các tuyến phố của Hà Nội.

Cả trăm cây hoa bằng lăng trên phố Đỗ Nhuận, phố Nguyễn Xuân Khoát, đường Hoàng Minh Thảo là cung đường bao quanh công viên Hòa Bình đang ra nở rộ khiến không gian nơi đây rực rỡ sắc tím.

Phố Đỗ Nhuận là nơi trồng nhiều cây bằng lăng nhất khu vực quanh công viên Hòa Bình.

Phố Đỗ Nhuận là nơi trồng nhiều cây bằng lăng nhất khu vực quanh công viên Hòa Bình.

Bằng lăng rất thích hợp để trồng làm bóng mát, làm đẹp cảnh quan đô thị.

Hoa bằng lăng rất quen thuộc với người dân Thủ đô.

Hai bên vỉa hè phố Nguyễn Xuân Khoát như được phủ dải màu tím.

Nhiều người dân ra đây để chụp những bức ảnh trước vẻ đẹp khó cưỡng của loài hoa này.

Hoa bằng lăng thường nở rộ vào thời điểm từ tháng 5 đến tháng 6.

Cây bằng lăng cực kỳ nổi bật mỗi khi ra hoa bởi sắc tím rực rỡ.

Bằng lăng tím cùng phượng hồng là những loài hoa tạo nên những không gian rực rỡ sắc màu, tổ điểm cho nhiều đường phố Hà Nội mỗi khi hè về.

Chí Cường

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/ngam-con-duong-ruc-ro-sac-tim-hoa-bang-lang-ben-cong-vien-hoa-binh-17222051917121434.htm