Ngắm dàn vũ khí 'khủng' của lực lượng cảnh sát Việt Nam

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022), hàng trăm vũ khí 'khủng' của lực lượng đã được trưng bày triển lãm tại Bảo tàng Hà Nội phục vụ người dân đến tham quan.

Triển lãm "Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước, vì dân, quên thân phục vụ" được Bộ Công an phối hợp cùng UBND Thành phố Hà Nội tổ chức từ ngày 15/7 đến 20/8 tại Bảo tàng Hà Nội (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng CSND.

Rất nhiều trang, thiết bị chuyên dụng của lực lượng cảnh sát cũng lần đầu được trưng bày tại đây, thu hút sự quan tâm của nhiều người dân và giới đam mê khí tài.

Súng bắn tỉa Gladius Mille thuộc dòng súng bắn tỉa hạng nặng của Italy, có độ chính xác cao, có thể bắn trúng vòng tròn có đường kính 12cm từ khoảng cách 1.000m.

Súng bắn tỉa Gladius Mille thuộc dòng súng bắn tỉa hạng nặng của Italy, có độ chính xác cao, có thể bắn trúng vòng tròn có đường kính 12cm từ khoảng cách 1.000m.

Robot xử lý bom mìn được trang bị cho lực lượng cảnh sát Việt Nam có xuất xứ từ Mỹ, hoạt động được trong môi trường khắc nghiệt với độ chính xác cao, có thể điều khiển không dây hoặc có dây.

Máy tính chuyên dụng được trang bị cho lực lượng cảnh sát Việt Nam thường sẽ được sử dụng bởi lực lượng phòng chống tội phạm công nghệ cao trong những nhiệm vụ đặc biệt.

Súng ngắn Beretta APX mới là loại súng ngắn được đóng khung bằng polymer.

Bên ngoài là các loại xe chuyên dụng như xe chống đạn chỉ huy Hummer H2 được trang bị trên nóc một súng trung liên PKM được gắn trên nóc xe Hummer H2. Đây là loại súng do Liên Xô (cũ) sản xuất, trọng lượng nạp đầy băng đạn 100 viên là 11,4 kg, súng sử dụng đạn cỡ 7,62x54 mm và tốc độ bắn 850 viên/phút.

Triển lãm khí tài của CSND Việt Nam đặc biệt thu hút sự chú ý của các em nhỏ bởi đây có lẽ là lần đầu các em được nhìn tận mắt, sờ tận tay những trang thiết bị mà bình thường chỉ được nhìn thấy trên tivi.

Quần áo chuyên dụng của lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát đặc nhiệm, lực lượng hóa học và rà phá bom mìn.

Súng phá hủy bằng tia nước đến từ Canada, hoạt động theo nguyên lý sử dụng liều phóng tạo áp suất lớn để bắn tia nước hoặc đầu đạn thép, đạn giòn. Dùng để phá hủy cơ cấu nổ tự chế hoặc ổ khóa cửa.

Một số loại súng ngắn và súng trường bắn tỉa APR 308 của Thụy Sỹ sử dụng đạn 7,62 mm. Khối lượng cơ bản của của APR 308 tiêu chuẩn là 7,01 kg, súng có chiều dài 1.139 mm và khi gấp báng là 906 mm. Tầm bắn hiệu quả của APR 308 là 1.000 m với hộp tiếp đạn 10 viên. Súng hoạt động với cơ chế lên đạn thủ công và bắn từng phát một.

Link gốc: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/ngam-dan-vu-khi-khung-cua-luc-luong-canh-sat-viet-nam-i660630/

Theo Công an Nhân dân

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ngam-dan-vu-khi-khung-cua-luc-luong-canh-sat-viet-nam-post1454129.tpo