'Ngấm đòn' trừng phạt của Mỹ, doanh thu từ điện thoại của Huawei giảm ít nhất 30-40 tỷ USD năm 2021

Với tình hình kinh doanh như vậy, song Chủ tịch luân phiên của Tập đoàn Huawei Từ Trực Quân (Eric Xu) hy vọng tập đoàn vẫn sẽ tồn tại trong 5-10 năm nữa

Huawei đã bị thiệt hại nặng nề sau những lệnh trừng phạt của Mỹ và sự hạn chế của nhiều quốc gia. (Nguồn: AFP)

Huawei đã bị thiệt hại nặng nề sau những lệnh trừng phạt của Mỹ và sự hạn chế của nhiều quốc gia. (Nguồn: AFP)

Lãnh đạo tập đoàn công nghệ Trung Quốc cho biết, doanh thu từ mảng kinh doanh điện thoại thông minh của Huawei có thể giảm ít nhất 30-40 tỷ USD năm 2021 do các lĩnh vực tăng trưởng mới khó có thể bù đắp cho sự sụt giảm trong vài năm tới.

Mặc dù Huawei đã “quen với các lệnh trừng phạt của Mỹ” kể từ năm 2019, các lĩnh vực kinh doanh liên quan đến công nghệ 5G mới của họ không thể bù đắp những thiệt hại từ hoạt động kinh doanh thiết bị cầm tay.

Cũng theo ông Từ, doanh thu từ điện thoại thông minh của Huawei đạt khoảng 50 tỷ USD vào năm ngoái. Trong nửa đầu năm 2021. con số này đã đạt mức thấp kỷ lục 320,4 tỷ NDT (tương đương 49,57 tỷ USD).

Chủ tịch luân phiên của Huawei Từ Trực Quân hy vọng rằng tập đoàn sẽ vẫn tồn tại trong 5 đến 10 năm nữa.

Những nỗ lực của Trung Quốc nhằm phát triển ngành công nghiệp bán dẫn đã cho thấy “kết quả rất đáng khích lệ”, nhưng việc giải quyết những thách thức trong chuỗi cung ứng của Huawei sẽ mất nhiều thời gian.

Theo hãng nghiên cứu Canalys, Huawei từng là nhà cung cấp điện thoại thông minh lớn nhất thế giới trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, sau hơn bảy năm, vào quý II/2021, Huawei đã lần đầu bị rớt khỏi danh sách năm nhà bán điện thoại di động hàng đầu Trung Quốc.

Trong một tin liên quan, sau khi đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến pháp lý với phía Mỹ, giám đốc tài chính của tập đoàn Huawei, bà Mạnh Vãn Chu đã được tòa án thành phố Vancouver của Canada tuyên bố trả tự do và đã trở về nước vào tối ngày 25/9.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngam-don-trung-phat-cua-my-doanh-thu-tu-dien-thoai-cua-huawei-giam-it-nhat-30-40-ty-usd-nam-2021-159826.html