Ngắm hồ thủy lợi nổi tiếng nhất Thừa Thiên - Huế những ngày trơ đáy

Sau hơn 2 tháng xả cống đáy, hồ Truồi (nằm trên địa bàn xã Lộc Hòa, Phú Lộc, là hồ thủy lợi lớn nhất tỉnh Thừa Thiên Huế) đã cạn khô nước.

Hồ Truồi được xây dựng vào năm 1996 với diện tích khoảng 400 ha, đập ngăn nước cao 50m, dung tích lòng hồ đến 60 triệu m3 nước. Đây từng là công trình thủy lợi lớn nhất tỉnh Thừa Thiên - Huế và có nhiệm vụ quan trọng trong cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp cho nhiều địa phương thuộc các huyện Phú Lộc, Hương Thủy. Ảnh Quốc Toàn

Hồ Truồi được xây dựng vào năm 1996 với diện tích khoảng 400 ha, đập ngăn nước cao 50m, dung tích lòng hồ đến 60 triệu m3 nước. Đây từng là công trình thủy lợi lớn nhất tỉnh Thừa Thiên - Huế và có nhiệm vụ quan trọng trong cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp cho nhiều địa phương thuộc các huyện Phú Lộc, Hương Thủy. Ảnh Quốc Toàn

Hồ Truồi không chỉ là công trình thủy lợi lớn của tỉnh Thừa Thiên - Huế mà nó còn được nhiều người biết đến bởi vẻ đẹp "nên thơ" cùng Thiền viện Trúc Lâm-Bạch Mã - Thiền viện lớn nhất miền Trung nằm ở thấp thoáng giữa hồ, dưới chân dãy Bạch Mã hùng vĩ. Ảnh: Quốc Toàn

Du khách thập phương tìm đến đây vừa để thỏa lòng tín ngưỡng, vừa được chiêm ngưỡng quang cảnh hùng vĩ, hoang sơ, núi ôm núi chập chùng nối dài từ dãy Bạch Mã. Ảnh Zing.vn

Những ngày tháng 8 này, mực nước trên hồ Truồi đã cạn trơ đáy

Ông Dương Đức Hoài Khánh - Giám đốc Công ty TNHH NN MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Thừa Thiên Huế (đơn vị quản lý, vận hành hồ Truồi) cho biết, trong hơn 2 tháng qua, đơn vị đã cho xả khô nước hồ để triển khai công tác kiểm tra, sửa chữa một số hạng mục công trình chuẩn bị phòng chống lụt bão.

Theo ông Khánh, việc kiểm tra, sửa chữa sẽ diễn ra trong vòng khoảng 15 ngày

Để nước trong hồ cạn hết, đơn vị quản lý đã xả cống đáy...

...đồng thời khơi thông các dòng chảy

Nhiều lớp bùn dưới đáy hồ khô, nứt nẻ

Tháp canh nhìn từ đáy hồ

Thước đo mực nước hồ dọc theo mặt đập

Những chiếc ghe nằm phơi bụng trên mặt đập mùa hồ cạn nước

Và bè nuôi cá lồng mắc cạn dưới hồ

Tràn xả nước những ngày mưa lũ

Còn giờ thành máng khô

Cửa tràn nhìn từ dưới lòng hồ

Hồ nước mênh mông ngày nào giờ đang nằm chờ ngày tích nước trở lại.

Kênh dẫn nước về vùng hạ du để tưới tiêu nông nghiệp tạm thời "khát nước".

Sông Truồi cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Khung cảnh "nên thơ" ngày thường giờ đây rất khác

Theo ông Ngô Tiến Dũng - Trạm trưởng Trạm Phú Lộc (thuộc Công ty TNHH NN MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Thừa Thiên Huế), sau khi hoàn tất kiểm tra, sửa chữa, nếu có mưa thì việc tích nước hồ trở lại chỉ cần vài trận mưa lớn, còn không cũng sẽ mất khá nhiều thời gian.

Thời gian vừa qua, khắp miền Trung đang phải vật lộn với cơn khát nước kéo dài do tình trạng hạn hán vẫn chưa có dậu hiệu dừng lại. Trong ảnh là dòng sông Nong cạn kiệt nước.

THẢO VI

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ngam-ho-thuy-loi-noi-tieng-nhat-thua-thien-hue-nhung-ngay-tro-day-d104003.html