Ngắm hoa dã quỳ và bay dù lượn trên một trong 10 miệng núi lửa đẹp nhất thế giới

Tuần lễ hoa dã quỳ - núi lửa Chư Đăng Ya tại tỉnh Gia Lai có nhiều hoạt động hấp dẫn như bay dù lượn từ đỉnh núi lửa, thưởng thức ẩm thực Tây Nguyên.

Video: Ngắm hoa dã quỳ và bay dù lượn trên một trong 10 miệng núi lửa đẹp nhất thế giới

Từ ngày 12 đến 17-11, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) tổ chức tuần lễ hoa dã quỳ - núi lửa Chư Đăng Ya diễn ra tại làng Ia Gri, xã Chư Đăng Ya. Sự kiện hứa hẹn thu hút hơn 100 ngàn lượt du khách tham quan, khám phá và trải nghiệm leo núi, ngắm hoa dã quỳ vàng.

Núi lửa Chư Đăng Ya là một trong 10 điểm đến hấp dẫn nhất tỉnh Gia Lai được tổ chức Kỷ lục Việt Nam Vietking bình chọn, lọt vào top 10 miệng núi lửa đẹp nhất trên thế giới do Tạp chí Anh quốc bình chọn năm 2018.

Suốt tuần lễ hoa dã quỳ, người dân và du khách không chỉ được ngắm hoa mà còn được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm như leo núi, trò chơi dân gian, xem nghệ nhân trình diễn tạc tượng gỗ, múa xoang và thưởng thức ẩm thực Tây Nguyên. Trong đó, điểm nhấn của sự kiện là hoạt động bay dù lượn từ đỉnh núi lửa với chủ đề “Bay trên sắc màu đại ngàn”.

Toàn cảnh núi lửa Chư Đăng Ya trong sắc vàng rực rỡ. Mùa hoa dã quỳ báo hiệu mùa khô bắt đầu, đây là mùa đẹp nhất trong năm.

Toàn cảnh núi lửa Chư Đăng Ya trong sắc vàng rực rỡ. Mùa hoa dã quỳ báo hiệu mùa khô bắt đầu, đây là mùa đẹp nhất trong năm.

Hoạt động dù lượn bay từ đỉnh núi lửa tạo thành điểm nhấn độc lạ. Du khách có thể tận hưởng cảm giác mạnh và ngắm toàn cảnh từ trên cao. Hoạt động này được Ban tổ chức phối hợp thực hiện với câu lạc bộ Dù lượn Sơn Trà (Đà Nẵng).

Phi công cùng du khách bay dù lượn qua thung lũng hoa dã quỳ, lướt nhìn những cánh đồng và ngắm toàn cảnh từ trên cao. Những mảnh ghép đầy màu sắc được thu vào tầm mắt cho du khách cảm giác hồi hộp, sung sướng.

Một nữ du khách từ Đà Nẵng vào Gia Lai để trải nghiệm việc bay dù lươn từ trên đỉnh núi lửa Chư Đăng Ya. Trong ảnh phi công đang kiểm tra công tác an toàn trước lúc bay. CLB Dù lượn Sơn Trà phối hợp với Ban tổ chức thực hiện đóng bảo hiểm cho du khách, đảm bảo bay an toàn.

Đỉnh núi Chư Đăng Ya được các phi công dù lượn đánh giá là điểm lý tưởng để bay, nhất là với du khách cần trải nghiệm an toàn. Chỉ cần căng dù, phi công và du khách có thể đón gió, lướt nhẹ trên không trung.

Ghi nhận tại sự kiện, nhiều người dân và du khách tham gia tuần lễ hoa dã quỳ tỏ ra rất hào hứng, vui vẻ. Trong đó, hoạt động leo núi là một trải nghiệm khá thú vị. Du khách phải leo núi với quãng đường khoảng 400 m, độ dốc cao, đường đi khó. Bù lại, người tham gia tận hưởng được cảnh đẹp thơ mộng, hòa mình vào thiên nhiên. Ảnh chụp từ đỉnh, điểm cao nhất miệng núi lửa.

Ngay trong ngày đầu tiên diễn ra lễ hội, có hàng chục ngàn lượt khách đến tham quan, trải nghiệm. Trên nhiều trang mạng xã hội, rất nhiều người đã chia sẻ hình ảnh và đánh giá thích thú khi đến nơi đây.

Sự kiện lễ hội hoa dã quỳ do huyện Huyện Chư Păh tổ chức thường niên tại núi lửa Chư Đăng Ya, thu hút rất nhiều người dân và du khách trong, ngoài nước đến đây. Trong tương lai gần, sự kiện sẽ được nâng tầm lên cấp tỉnh và sẽ được đầu tư quy mô, bài bản hơn.

Trong suốt sự kiện tuần lễ hoa dã quỳ, du khách có thể trải nghiệm các hoạt động chinh phục núi lửa có độ cao 975 m, tham gia các trò chơi dân gian, xem trình diễn cồng chiêng, tạc tượng và thưởng thức ẩm thực Tây Nguyên.

Những bộ trang phục thổ cẩm đậm chất Tây Nguyên được du khách mặc, hóa thân thành "sơn nữ" rất duyên dáng bên hoa dã quỳ. Du khách có thể mua những trang phục thổ cẩm bắt mắt, những món chiếc gùi nhỏ xinh hay những bức tượng mô hình thu nhỏ... tại lễ hội làm quà cho bạn bè, người thân.

Tham gia tuần lễ hoa dã quỳ, người dân bản địa tại làng Ia Gri, xã Chư Đăng Ya có cơ hội để kinh doanh các mặt hàng truyền thống, phục vụ ẩm thực. Ngay cả những bông hoa dã quỳ bé nhỏ được tận dùng làm vòng hoa, bán cho du khách cũng cháy hàng.

Hoạt động lễ hội sôi nổi, mang sắc màu và không gian Tây Nguyên nhờ đóng góp không nhỏ từ các nghệ nhân nơi đây. Các hoạt động cồng chiêng, múa xoang, tạc tượng... được giới thiệu đến du khách suốt tuần lễ hội. Dịp này, huyện Chư Păh còn tổ chức trưng bày 30 gian gian hàng đặc sản địa phương, giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng, như: Cà phê, hồ tiêu, chuối rừng, rượu ghè, măng khô, mật ong.

Người dân dưới chân núi trồng hoa, tạo các điểm chụp hình lưu niệm có bán vé cho du khách có nhu cầu lưu giữ những khoảnh khắc đẹp khi đến đây. Núi lửa Chư Đăng Ya nhìn xa cũng khá thơ mộng.

Nhiều du khách cho biết dù đã đến đây rất nhiều lần nhưng mỗi năm có mỗi trải nghiệm khác nhau, hòa mình vào thiên nhiên. Núi lửa Chư Đăng Ya tại làng Ia Gri, xã Chư Đăng Ya cách thành phố Pleiku khoảng 20 km về hướng Đông Bắc - khu vực này có nhiều điểm tham quan hấp dẫn như chùa Bửu Minh, núi Chư Nâm có độ cao 1.472 m, Biển Hồ, đồi chè... Trong ảnh là CLB Dù lượn Sơn Trà cùng du khách chụp trên đỉnh núi lửa.

LÊ KIẾN

Nguồn PLO: https://plo.vn/ngam-hoa-da-quy-va-bay-du-luon-tren-mot-trong-10-mieng-nui-lua-dep-nhat-the-gioi-post707532.html