Ngắm hoa muồng hoàng yến 'nhuộm vàng' góc phố Hà Nội

Tháng 6 trên nhiều con đường của Hà Nội, đâu đâu cũng rực rỡ sắc vàng của hoa muồng hoàng yến.

Tháng 5 về là lúc hoa muồng hoàng yến bung sắc trên nhiều góc phố ở Hà Nội, nhất là khu vực ven hồ Tây hay trên phố Nguyễn Văn Huyên.

Tháng 5 về là lúc hoa muồng hoàng yến bung sắc trên nhiều góc phố ở Hà Nội, nhất là khu vực ven hồ Tây hay trên phố Nguyễn Văn Huyên.

Những cây muồng hoàng yến khẳng khiu, nhỏ bé nhưng nổi bật bởi những chùm hoa vàng, nở rộ cả một góc trời.

Muồng hoàng yến với sắc vàng đặc trưng được trồng xen kẽ với nhiều loại cây khác nhau trên đường phố Nguyễn Văn Huyên.

Muồng hoàng yến hay còn gọi một số tên gọi khác như Muồng hoàng hậu, Hoa lồng đèn, Bò cạp nước, Bò cạp vàng, Mai dây, Cây xuân muộn, Mai nở muộn.

Ở Việt Nam, trên thị trường cây cảnh loài này còn có tên là Osaka hay Osaka hoa vàng.

Hoa đẹp, tán rộng, sinh trưởng và phát triển nhanh nên loài cây này thường được lựa chọn trồng ở các tuyến phố, vừa làm cây bóng mát, vừa làm cây cảnh.

Góc phố vàng rực hoa muồng hoàng yến trong nắng hè.

Cây phát triển tốt ở nơi có nắng và thoát nước tốt. Cây thường cao tới 10 - 20m, lớn nhanh, đường kính thân cây khoảng 40cm.

Những chùm hoa lớn rủ xuống dài 20–40cm. Cánh hoa vàng rực, dưới ánh nắng của ngày hè làm muồng hoàng yến càng tô đậm thêm nét đẹp của Hồ Tây.

Hoa muồng hoàng yến thường bắt đầu từ tháng 5 và kết thúc vào cuối tháng 7.

Năm nay, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên nhiều người dân cũng hạn chế ra đường chụp ảnh hơn so với mọi năm.

Vẻ đẹp nổi bật, vàng rực của hoa muồng hoàng yến những ngày vào hè.

Một chùm hoa muồng hoàng yến trĩu nặng bên hồ Tây./.

Minh Tuấn/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/ngam-hoa-muong-hoang-yen-nhuom-vang-goc-pho-ha-noi-866229.vov