Ngắm hoa ở Cao Sơn

Tọa lạc trên núi Cao Sơn, thuộc bản Cao Sơn, xã Hoành Mô (Bình Liêu), với độ cao vài trăm mét so với mực nước biển, không khí trong lành, mát mẻ, vườn hoa Cao Sơn của HTX hoa Bình Liêu đã và đang trở thành điểm đến mới lạ ở Bình Liêu. Từ một thôn vùng cao xa xôi, hẻo lánh, Cao Sơn nay trở nên tấp nập, nhộn nhịp người qua lại, nhất là dịp cuối tuần.

Vườn hoa Cao Sơn có diện tích khoảng 2ha, với hơn 60 giống hoa như lan vũ nữ, cẩm tú cầu, tam giác mạch, hướng dương, đồng tiền, hoa chậu theo mùa… Nơi đây rất phù hợp cho các du khách trẻ “check in”.

Vườn hoa Cao Sơn có diện tích khoảng 2ha, với hơn 60 giống hoa như lan vũ nữ, cẩm tú cầu, tam giác mạch, hướng dương, đồng tiền, hoa chậu theo mùa… Nơi đây rất phù hợp cho các du khách trẻ “check in”.

Theo anh Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm HTX hoa Bình Liêu, từ ngày 1/6/2020, HTX sẽ đón khách trở lại và miễn phí vé tham quan trong vòng 1 tháng.

Hoa hướng dương đang nở rực rỡ dưới ánh nắng chờ đón khách du lịch.

HTX thiết kế các cây cầu tre giữa hàng trăm cây hoa hồng để du khách có thể thỏa thích tạo dáng chụp ảnh.

Những lẵng hoa treo đang khoe sắc.

Lan vũ nữ (loài hoa chỉ có ở Đà Lạt) cũng hội tụ tại vườn hoa Cao Sơn.

Hoa cải tím được nhập từ Phan xi păng về trồng tại vườn hoa Cao Sơn.

HTX hoa Bình Liêu tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương.

Các luống hoa hồng được trồng trên các ruộng bậc thang, tạo thêm trải nghiệm thú vị cho du khách.

Chủ vườn cũng quan tâm đầu tư thêm một số “phụ kiện” để du khách có thêm không gian chụp ảnh.

Du khách chưa quá đông nên việc có khung ảnh đẹp để chụp ảnh còn khá dễ dàng.

Đến với vườn hoa Cao Sơn, du khách không chỉ được hòa mình vào cuộc sống thanh bình, hiếu khách của người dân bản địa, thưởng ngoạn cảnh vật núi non, hít thở không khí trong lành, mà còn được đắm mình vào muôn màu hoa lung linh khoe sắc giữa núi non, đất trời.

La Lành – Hoàng Gái (Trung tâm TT&VH Bình Liêu)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/du-lich/202005/ngam-hoa-o-cao-son-2485839/