Ngắm hoa Sơn Tra tuyệt đẹp khắp núi đồi Ngọc Chiến

Cuối tháng 2, đầu tháng 3, hoa Sơn Tra ở Ngọc Chiến (Mường La, Sơn La) nở trắng khắp núi đồi, tạo nên một cảnh quan tuyệt đẹp.

Xã Ngọc Chiến có 2.565 ha cây Sơn Tra, trong đó có hơn 1.400 ha đã cho hoa, quả được xác lập kỷ lục là rừng hoa Sơn Tra lớn nhất Việt Nam.

Xã Ngọc Chiến (Mường La) cách TP Sơn La khoảng 80 cây số. Những bản làng nơi đây nép mình dưới chân những dãy núi hùng vĩ. Thiên nhiên ưu đãi cho nơi đây cảnh quan tuyệt đẹp, khí hậu ôn hòa, những mó nước khoáng nóng để phát triển du lịch nghỉ dưỡng…

Ngọc Chiến được coi là vùng đất cao nhất của huyện Mường La. Vào cuối tháng 2, đầu tháng 3, khắp núi đồi Ngọc Chiến được bao phủ bởi sắc trắng tinh khôi của hoa Sơn Tra. Vẻ đẹp nên thơ, quyến rũ ấy khiến bao du khách đắm say. Người dân địa phương ví von hoa Sơn Tra như “nàng Sơn Nữ” đang khiêu vũ và tỏa sáng trên rẻo cao.

Vẻ đẹp của những nếp nhà nằm lấp ló giữa rừng hoa Sơn Tra.

Cây Sơn Tra bám rễ đất này từ lâu và gắn bó mật thiết với cuộc sống đồng bào Mông.

Các cô gái Mông rủ nhau chụp ảnh dưới tán cây Sơn Tra.

Hoa Sơn Tra được dùng điểm tô không gian sống.

Cây Sơn Tra không chỉ có hoa đẹp, mà còn giúp người dân phát triển kinh tế nâng cao thu nhập.

Hoa Sơn Tra có màu sắc trắng như hoa mận, nhụy màu vàng, kết thành từng chùm, mỗi bông từ 4 đến 5 cánh.

Mùa xuân, Sơn Tra nảy lộc đâm chồi rồi trổ hoa trắng muốt khắp núi trên, thung dưới, tạo thành bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Xã Ngọc Chiến có hơn 2.260 ha trồng cây Sơn Tra, tập trung ở các bản Lướt, Nậm Nghiệp (Nậm Nghẹp), Đông Xuông, Phày... Trong đó, bản Nậm Nghẹp nằm ở độ cao 2.200m có diện tích trồng Sơn Tra lớn nhất và nhiều cây cổ thụ tuổi đời 300 - 500 năm.

Hàng năm, vào tháng 3 dương lịch, xã Ngọc Chiến tổ chức Ngày hội hoa Sơn Tra, thu hút hàng nghìn du khách đến trải nghiệm.

Hà Hoàng

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ngam-hoa-son-tra-tuyet-dep-khap-nui-doi-ngoc-chien-post676398.html