Ngắm kiến trúc sân bóng hiện đại bậc nhất World Cup 2018

Với sức chứa hơn 67.000 khán giả, sân bóng mới toanh của thành phố Saint Petersburg được xem là có sức chứa lớn và hiện đại thứ 2 ở World Cup 2018. Sân trang bị mái cuốn tự động, cửa kính trượt hiện đại.

Saint Petersburg Stadium là

sân bóng

có sức chứa lớn và hiện đại thứ 2 ở World Cup 2018.

Ảnh:

Blognemo.

Saint Petersburg Stadium còn được gọi là Zenit Arena, nằm ở phía tây đảo Krestovsky, thành phố Saint Petersburg (Nga).

Ảnh:

Sport-express.

Sân bóng Zenit Arena khởi công xây dựng từ năm 2007 và đến tận 2017 mới chính thức đi vào sử dụng, phục vụ cho Cúp Liên đoàn các châu lục 2017.

Ảnh:

Rsport.

Với chi phí xây dựng khoảng 1,1 tỷ USD, Saint Petersburg Stadium được coi là một trong những

sân vận động

đắt nhất từ trước đến nay.

Ảnh:

Piterarena.

Được thiết kế bởi kiến trúc sư người Nhật Kisho Kurosawa, sân vận động Saint Petersburg có vẻ ngoài như một chiếc tàu vũ trụ.

Ảnh

: Polit.

Sân được trang bị mái cuốn tự động, cửa kính trượt hiện đại.

Ảnh:

ABC.

Bên trong sân có hệ thống duy trì nhiệt độ hiện đại có thể giữ không khí bên trong ở mức 15 độ C.

Ảnh

: CNN.

Toàn cảnh sân vận động Saint Petersburg trong trận chung kết Cúp Liên đoàn 2017.

Ảnh:

Wiki.

Sân vận động này là tiền thân của sân vận động Krestovsky trước đó với sức chứa 67.000 cổ động viên.

Ảnh

: Getty Images.

Hệ thống mái che hiện đại của

.

Ảnh:

FIFA.

sân vận động Saint Petersburg

Video: Sân vận động khai mạc World Cup 2018 tất bật chuẩn bị. Nguồn: Zing.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/nha-dat/ngam-kien-truc-san-bong-hien-dai-bac-nhat-world-cup-2018-1069141.html