Ngắm kiểu tóc qua các năm của hôn thê Hoàng tử Anh Meghan Markle

Với sự thay đổi liên tục về kiểu dáng, màu sắc, phong cách tóc của hôn thê Hoàng tử Harry - Meghan Markle đã nhận được nhiều lời khen của công chúng.

Hồi còn trẻ, Meghan trông khá năng động khi diện trang phục đơn giản: áo thun, quần jean, mũ bóng chày và mái tóc dài suôn mượt.

Trên chương trình "Deal or No Deal" vào năm 2006, Meghan xuất hiện với mái tóc dài xoăn lọn to.

Mái tóc ngắn và mỏng hơn là một sự thay đổi mới mẻ của cô vào năm 2010. Mái tóc này giúp Meghan trở nên trẻ trung hơn rất nhiều.

Năm 2011, cô nàng để kiểu tóc rẽ ngôi giữa, đánh rối tự nhiên.

Kiểu ngôi này tiếp tục được Meghan "ưu ái" đến năm 2012. Tuy nhiên, thời điểm này phần đuôi dài quá vai được cô chọn uốn xoăn lọn kết hợp nhuộm màu nâu đồng nổi bật.

Năm 2013, Meghan đổi sang kiểu rẽ ngôi lệch và để phần đuôi thẳng tự nhiên.

Tham dự một sự kiện thời trang vào năm 2014, Meghan Markle lại một lần nữa "ghi điểm" khi vén cao mái tóc nâu của mình ra phía sau kết hợp để vài lọn tóc buông tự nhiên hai bên má giúp đem lại vẻ thanh lịch, sang trọng và thời thượng.

Kiểu tóc xoăn nhẹ nhàng, tự nhiên vẫn được Meghan lựa chọn khi tham dự các sự kiện trong năm 2015.

Kiểu tóc này dường như đồng hành cùng Meghan Markle suốt từ đó cho đến thời điểm hiện tại.

Trong buổi chụp ảnh đính hôn với Hoàng tử Harry vào cuối năm 2017, Meghan chọn kiểu tóc khá đơn giản. Mái tóc mềm mượt của cô được vén sang một bên vai.

Khi tham gia các sự kiện của Hoàng gia Anh, cô dâu tương lai Meghan Markle vẫn phải tuân theo quy tắc ăn mặc của Hoàng gia. Đặc biệt là quy định phụ nữ phải đội mũ mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện quan trọng.

Do đó, một mái tóc đơn giản, tự nhiên sẽ thuận tiện hơn khi kết hợp với những chiếc mũ./.

Nguyễn Dung/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/media/anh/ngam-kieu-toc-qua-cac-nam-cua-hon-the-hoang-tu-anh-meghan-markle-748199.vov