Ngắm lại nhan sắc của các Hoa hậu Việt Nam thập niên 90: Thuần tự nhiên nhưng 'xinh hơn thiên thần'

Cùng SAOstar điểm lại nhan sắc của những Hoa hậu Việt Nam thời 90s, ai sở hữu gương mặt đỉnh nhất?

Hoa hậu Việt Nam được xem là một trong những cuộc thi nhan sắc uy tín và danh giá bậc nhất tại Việt Nam. Đặc biệt, những người đẹp đăng quang bước ra từ sân chơi này đều sở hữu gương mặt tự nhiên, vẻ đẹp trong trẻo và thuần khiết.

Nếu hiện tại, danh hiệu hoa hậu được xem nhiều như "cơm bữa" thì trước đây người có xuất thân từ Hoa hậu Việt Nam đều có độ nhận diện cao, cao quý và được săn đón nồng nhiệt bởi công chúng.

Cùng điểm lại những cô gái chiến thắng ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu Việt Nam vào những năm 90, nhan sắc thời kỳ này ra sao?

Hà Kiều Anh - Hoa hậu Việt Nam 1992

Hà Kiều Anh sinh năm 1976, cô cao 1m74 cùng số đo ba vòng 85-61-88 cm. Cô là người trẻ nhất trong lịch sử nhan sắc của cuộc thi khi đoạt vương miện hoa hậu lúc tròn 16 tuổi. Ngoài ra, Hà Kiều Anh còn đạt thêm danh hiệu Người đẹp ứng xử hay nhất tại mùa giải năm đó.

Vẻ đẹp 16 tuổi của Hoa hậu Hà Kiều Anh, cô là hoa hậu thứ 3 của cuộc thi nhan sắc danh giá nhất của Việt Nam thời bấy giờ.

Hiện tại, Hà Kiều Anh vẫn hoạt động showbiz, cô thường xuyên đảm nhận vai trò Trưởng ban giám khảo của các cuộc thi nhan sắc đình đám như Miss Grand Vietnam 2022, 2023, Miss Grand International 2023, Hoa hậu Việt Nam. Cô đã trải qua hai lần hôn nhân và có 3 con.

Nhan sắc hiện tại của Hà Kiều Anh sau hơn 30 năm đăng quang.

Nguyễn Thu Thủy - Hoa hậu Việt Nam 1994

Nguyễn Thị Thu Thủy sinh năm 1976, là người gốc Nam Định nhưng di chuyển đến sống tại Hà Nội từ bé. Cô được sinh ra trong một gia đình gia giáo có ba và mẹ đều làm giáo sư, tiến sĩ. Người đẹp đăng quang Hoa hậu Việt Nam vào năm 18 tuổi, kế nhiệm Hà Kiều Anh.

Nhan sắc khả ái của Nguyễn Thu Thủy khi lên ngôi Hoa hậu Việt Nam 1994.

Không cần dao kéo, gương mặt đầy đặn, bầu bỉnh của chân dài quê Nam Định vẫn thu hút qua lăng kính.

Hậu có danh hiệu, Thu Thủy thử sức với nhiều vai trò khác nhau như kinh doanh, biên tập, nhà làm phim. Không may, ở tuổi 44, nàng hậu qua đời vì đột quỵ. Gia đình và người hâm không khỏi sốc và xót thương trước sự ra đi của cô.

Hoa hậu Thu Thủy không hoạt động sôi nổi trong giới nghệ thuật sau khi đăng quang. Cô lui về hoạt động kinh doanh, viết báo và viết văn và khép lại cuộc đời thâm

Nguyễn Thiên Nga - Hoa hậu Việt Nam 1996

Nguyễn Thiên Nga được sinh ra tại TP. HCM vào năm 1975, người đẹp là tiểu thư cành vàng lá ngọc Cô giành vị trí cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1996 và nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả nhờ vẻ đẹp "sắc nước hương trời".

Sau khi đăng quang, Thiên Nga nhanh chóng trở thành cái tên liên tục được săn đón tại nhiều sự kiện, show thời trang lớn. Cô đại diện quốc gia dự thi Hoa hậu Hữu nghị Quốc tế 1999 và đạt được danh hiệu Á hậu 2 khu vực Đông Nam Á.

Đến năm 2001, nàng hậu lên đường đi Mỹ để tiếp tục du học ngành kinh tế tại Đại học San Jose. Cô dần xa rời với ánh hào quang showbiz và hiếm hoi để lộ thông tin về cuộc sống cá nhân của mình ở "đất khách quê người".

Được biết, chồng cô lớn hơn người đẹp chục tuổi và là học trò của ba cô. Sống chung được nhiều năm, "bạn đời" của Hoa hậu Việt Nam 1996 đột ngột qua đời vì cơn đau tim. Cô phải tự thân nuôi con trước sự mất mát và không có ý định bước thêm bước nữa.

Dù đã qua tuổi xuân xanh, nhan sắc của Hoa hậu Việt Nam 1996 vẫn là "bức tường thành" của làng mỹ nhân Vbiz.

Nguyễn Thị Ngọc Khánh - Hoa hậu Việt Nam 1998

Nguyễn Thị Ngọc Khánh sinh năm 1976, cao 1m72. Cô được xem là người có nhan sắc "lệch chuẩn" đầu tiên trong lịch sử cuộc thi Hoa hậu Việt Nam khi lên ngôi vào năm 1998.

Ở thập niên 90, phụ nữ có đôi môi mỏng, chân mày lá liễu cùng gương mặt đầy đặn được xem là thước đo của vẻ đẹp Á Đông. Tuy nhiên, nàng hậu Ngọc Khánh lại có nhan sắc đặc biệt với đôi môi dày, mắt sâu và mũi cao khá giống với người Tây.

Hoa hậu Việt Nam 1998 được gọi là "nàng hậu lệch chuẩn" khi sở hữu nhan sắc sắc sảo tựa người nước ngoài.

Giống như bao người đẹp khác, Ngọc Khánh trở thành nhân vật được giới giải trí săn đón sau khi chiến thắng chiếc vương miện cao quý của Hoa hậu Việt Nam. Cô được mời làm người mẫu cho nhiều nhãn hàng, MC sự kiện, biên tập viên, giám đốc điều hành của một công ty giải trí.

Hiện tại, Ngọc Khánh có cuộc sống viên mãn với chồng Tây ở Mỹ và cả hai sở hữu một nông trại nhỏ. Người đẹp từng chia sẻ cô không giàu có nhưng lại có sự bình yên và hạnh phúc trọn vẹn.

Hoa hậu Ngọc Khánh ở tuổi 47 vẫn rạng rỡ, cô thể hiện rõ vẻ hạnh phúc và năng lượng tích cực của bản thân thông qua nụ cười.

Mia

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/nguoi-mau-hoa-hau/ngam-ve-dep-xinh-hon-thien-than-cua-cac-hoa-hau-viet-nam-thap-nien-90-202311302121111871.html