Các ứng viên chủ tịch LDP tìm kiếm Hội nghị thượng đỉnh với Triều Tiên

Ngày 20/9, tại phiên tranh luận do Ban Thanh niên Phụ nữ của Đảng chủ trì, ba trong số bốn ứng viên cho biết cuộc hội đàm thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un là cần thiết để giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc nhiều thập kỷ trước.

Liên quan đến cuộc đua vào vị trí chủ tịch Đảng Dân chủ tự do LDP tại Nhật Bản. Ngày 20/9, tại phiên tranh luận do Ban Thanh niên Phụ nữ của Đảng chủ trì, ba trong số bốn ứng viên cho biết cuộc hội đàm thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un là cần thiết để giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc nhiều thập kỷ trước.

Tại phiên tranh luận, ứng viên Kono Taro – bộ trưởng cải cách hành chính đưa ra quan điểm, Nhật Bản cần tạo ra môi trường đàm phán với Triều Tiên bằng cách trao đổi quan điểm với Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nga. Còn ông Kishida Fumio cựu ngoại trưởng cho biết, điều quan trọng là phải đưa ra một kịch bản cho các cuộc hội đàm thượng đỉnh trong khi phối hợp với chính quyền Mỹ về vấn đề Triều Tiên.

Ảnh minh họa (Nguồn: Kyodo)

Ảnh minh họa (Nguồn: Kyodo)

Bà Takaichi Sanae cựu bộ trưởng truyền thông được coi là người bảo thủ nhất trong số 4 ứng cử viên cho biết, sẽ tìm kiếm một cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên bằng cách sử dụng “tất cả các con đường có thể” vì vấn đề này là ưu tiên hàng đầu.

Dưới thời cựu Thủ tướng Abe Shinzo, khi cả ông Kono và Kishida là những ngoại trưởng và ngay cả dưới thời của thủ tướng Suga Yoshihide, đều không có tiến bộ rõ rệt nào được thiết lập nhằm huớng tới 1 cuộc đàm phán thượng đỉnh Nhật -Triều.

Khác với 3 ứng viên khi cho rằng cần có một cuộc hội nghị thượng đỉnh Nhật - Triều, bà Noda Seiko, quyền tổng thư ký điều hành của LDP nhấn mạnh chính phủ cần phải tăng cường khả năng tự thu thập thông tin tình báo để giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc.

Vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc trong quá khứ đã tồn tại dai dẳng và đến nay vẫn đang trong tình trạng bế tắc. Giải quyết vấn đề này được coi là ưu tiên cấp bách của chính phủ Nhật Bản nhằm giúp các công dân có thể hồi hương đoàn tụ với gia đình trước khi họ quá già./.

Hoàng Nguyễn/VOV-Tokyo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/cac-ung-vien-chu-tich-ldp-tim-kiem-hoi-nghi-thuong-dinh-voi-trieu-tien-892315.vov