Ngắm nhan sắc tân Hoa khôi Học viện Ngoại giao 2018

Lê Ngọc Thùy Dương, nữ sinh viên ngành Truyền thông Quốc tế đã đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa khôi Học viện Ngoại giao 2018.

Tối 6/5, chung kết cuộc thi Tài sắc Học viện Ngoại giao 2018 (Miss DAV) diễn ra tại hội trường tòa nhà làm việc Bộ Ngoại giao với sự góp mặt của 12 thí sinh.

Điểm mới của đêm chung kết cuộc thi năm nay là ngoài phần thi truyền thống, thí sinh cùng biểu diễn sáng tạo theo chủ đề "Nét đẹp văn hóa, di sản và con người các địa phương trong thời kỳ hội nhập".

Ý tưởng này nhằm truyền tải những giá trị văn hóa của các địa phương đặc trưng ba miền Bắc, Trung, Nam.

Sau nhiều thử thách, cuộc thi Hoa khôi Ngoại giao 2018 đã chính thức khép lại với kết quả chung cuộc tân Hoa khôi Ngoại giao 2018 Lê Ngọc Thùy Dương; Á khôi 1 Trần Hồng Hạnh và Á khôi 2 Nguyễn Ngọc Anh.

Trong đêm chung kết, Thùy Dương đã nhân được câu hỏi từ Hoa hậu Ngô Phương Lan: “Theo bạn, văn hóa của chúng ta bị ảnh hưởng bởi toàn cầu hóa như thế nào? Cần phải làm gì để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của chúng ta đối với thế hệ trẻ Việt Nam?”.

Là thí sinh đầu tiên trả lời trong phần thi ứng xử tiếng Anh dành cho Top 5, Thùy Dương đã đưa ra câu trả lời với phát âm tiếng Anh rành mạch, rõ ràng.

Lê Ngọc Thùy Dương hiện đang là sinh viên ngành Truyền thông Quốc tế.

Nhan sắc xinh đẹp, rạng ngời của tân Hoa khôi Học viện Ngoại giao 2018.

Hoa khôi Ngoại giao - Miss DAV 2018” là cuộc thi dành riêng cho các nữ sinh Học viện Ngoại giao.

Với khẩu hiểu: “Tự tin nâng tầm vẻ đẹp – Confidence cherishes beauty”, cuộc thi là cơ hội cho các bạn nữ Học viện Ngoại giao thể hiện sự tự tin, tài năng, trí tuệ, lòng nhân ái cũng như nét duyên dáng của mình./.

Nguyễn Dung/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/media/anh/ngam-nhan-sac-tan-hoa-khoi-hoc-vien-ngoai-giao-2018-759388.vov