Ngắm nhan sắc Tiểu Vy và 16 người đẹp vào thẳng Top 30 chung kết Miss World 2018

Với việc có những thứ hạng cao ở các giải phụ, đại diện nhan sắc Việt Nam là Trần Tiểu Vy và các người đẹp khác được đặc cách vào top 30 Miss World 2018

Tiểu Vy (thứ 2 từ trái sang) cùng các thí sinh tại Hoa hậu thế giới 2018

Trần Tiểu Vy có mặt trong Top 30 nhờ là một trong năm người chiến thắng "Hoa hậu nhân ái", theo kết quả công bố tối 3.12. Cô làm dự án mang nước sạch lên Bản Nịu của tỉnh Quảng Bình. Hoa hậu chia sẻ: "Tôi quá vui, quá hạnh phúc vì cả thế giới đã biết đến dự án của mình. Cảm ơn ban tổ chức đã cho tôi vinh dự này".

Thí sinh đến từ Nepal, Shrinkhala Khatiwada , vào thẳng Top 30 nhờ giải "Người đẹp truyền thông" và chiến thắng ở "Dự án nhân ái".

Hoa hậu New Zealand, Jessica Tyson, cũng vào thẳng Top 30 nhờ "Dự án nhân ái".

Alya Nurshabrina, Hoa hậu Indonesia, sinh năm 1996 và cao 1,75 m. Cô đứng thứ hai trong phần thi "Dự án nhân ái", đồng hạng người đẹp New Zealand.

Hoa hậu Mexico, Vanessa Ponce, năm nay 26 tuổi, cao 1,73 m. Cô từng tham gia Mexico’s Next Top Model mùa thứ năm và là người mẫu chuyên nghiệp. Đại diện Mexico vào Top 5 "Dự án Nhân ái". Ngoài ra, cô vào Top 10 "Head to Head Chllenga.

Trước đó, ngày 2.12, ban tổ chức Miss World công bố danh sách 10 người đẹp thắng phần thi Head to Head Chllenga. (Thử thách đối đầu). Họ cũng được chọn vào thẳng Top 30. Trong hình là hoa hậu Mauritius - Murielle Ravina. Cô gái 23 tuổi tới từ vùng Port Louis đã tốt nghiệp ngành khoa học chính trị.

Hoa hậu Venezuela từng gây ồn ào hồi tháng 8 khi đệ đơn kiện Tổ chức Hoa hậu Venezuela vì không được cấp phép đi thi Miss World do quá tuổi. Cô đã quá 27 tuổi, nằm ngoài độ tuổi quy định của cuộc thi. Sau đó, Veruska Ljubisavljević đạt được thỏa thuận với đơn vị tổ chức và tiếp tục góp mặt ở Trung Quốc. Người đẹp nằm trong Top 30 của Miss World năm nay

Hoa hậu Bangladesh, Jannatul Ferdous Oishee, sinh năm 2000 và là người mẫu tại quê nhà. Cô cao 1,67 m.

Hoa hậu Chile, Anahi Hormazabal, đăng quang hồi tháng 9 và đại diện đất nước thi Miss World. Cô gái 20 tuổi cao 1,75 m và đang là sinh viên chuyên ngành Ngoại thương.

Hoa hậu Malaysia, Larissa Ping Liew, sinh năm 1999 và cao 1,73 m. Cô đang là sinh viên. Larissa Ping tham dự Miss World 2018 sau một năm đất nước cô không có đại diện tranh tài.

Anukreethy Vas là người mẫu nổi tiếng Ấn Độ. Cô đăng quang Femina Miss India 2018. Người đẹp cao 1,71 m đang là sinh viên của Đại học Loyola ở Chennai, Ấn Độ.

Hoa hậu Singapore, Vanessa Peh Ting Ting, là người mẫu, diễn viên nổi tiếng. Cô cao 1,7 m và từng tham gia đóng một số phim truyền hình trong nước.

Hoa hậu Thái Lan, Nicolene Pichapa Limsnukan, lai ba dòng máu Thái Lan, Trung Quốc và Mỹ. Cô cao 1,7 m, đang là sinh viên quản trị kinh doanh Đại học Thai Chamber of Commerce.

Quiin Abenakyo là người mẫu tại Uganda. Người đẹp sinh năm 1996 là thí sinh đầu tiên của Uganda vào Top 30 cuộc thi Hoa hậu Thế giới.

Thí sinh Nhật Bản, Kanato Date (trái), giành chiến thắng phần thi phụ "Tài năng". Cô thể hiện ca khúc "Vissi d'Artev" của G. Puccini, trích từ vở opera "Tosca". Khán giả và ban giám khảo đứng dậy vỗ tay không ngừng khi cô kết thúc phần biểu diễn.

Hoa hậu Pháp (trái) cũng vào Top 30 nhờ thắng phần thi "Top Model". Cô sinh năm 1994, cao 1,76 m.

Hoa hậu Mỹ, Marisa Butler, thắng phần thi "Thể Thao".

Miss World 2018 có sự tham gia của 120 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Chung kết sẽ diễn ra tại Sanya, Trung Quốc vào ngày 8.12. Hoa hậu Ấn Độ, Manushi Chhillar, trao lại vương miện cho người chiến thắng.

Minh Anh

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/ngam-nhan-sac-tieu-vy-va-16-nguoi-dep-vao-thang-top-30-chung-ket-miss-world-2018-102537.html