HLV Chu Đình Nghiêm nói gì khi Hà Nội FC hòa thất vọng trước Thanh Hóa?

HLV Chu Đình Nghiêm tỏ rõ sự thất vọng, khi Hà Nội FC để Thanh Hóa cầm hòa 1-1 ở vòng 13 V-League 2020 diễn ra tối 1/10.

Hà Nội FC được đánh giá cao hơn Thanh Hóa, có lợi thế sân nhà, nhưng đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đã bị cầm hòa với tỉ số 1-1 tại vòng 13 V-League 2020 diễn ra tối ngày 1/10.

Trận hòa này khiến Hà Nội FC vẫn thua Sài Gòn FC, đội dẫn đầu bảng xếp hạng 4 điểm. Do đó, HLV Chu Đình Nghiêm rất thất vọng với màn trình diễn của đội nhà trước Thanh Hóa.

Hoàng Vũ Samson thi đấu rất hay ở trận gặp Hà Nội FC (Ảnh: Dương Thuật).

Hoàng Vũ Samson thi đấu rất hay ở trận gặp Hà Nội FC (Ảnh: Dương Thuật).

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: “Tôi thất vọng với kết quả trận đấu này vì Thanh Hóa cố tình kiếm 1 điểm, khiến trận đấu bị cắt vụn. Cầu thủ chúng tôi chơi chậm, không có sự đột biến, đây là trận hòa đáng tiếc”.

Ở trận này, Hà Nội FC được hưởng quả phạt đền, nhưng Rimario lại đá hỏng. HLV Chu Đình Nghiêm tiết lộ, đáng ra Văn Quyết đá quả này, nhưng sau đó muốn để Rimario lập công, nhưng thủ thành Thanh Diệp đã chơi hay.

HLV Chu Đình Nghiêm cũng dành lời khen cho Hoàng Vũ Samson, người cũ của Hà Nội FC, ông nói: “Hoàng Vũ Samson hợp với đội bóng chơi phòng ngự phản công, có đất để đua tốc độ. Thanh Hóa chơi lùi và phất bóng cho Hoàng Vũ Samson chạy, hôm nay cậu ấy chơi tốt”.

Bên kia chiến tuyến, HLV Mai Xuân Hợp hài lòng, khi giành được 1 điểm tại sân Hàng Đẫy. Nhà cầm quân này cũng dành những lời khen cho Hoàng Vũ Samson, người mở tỉ số trận đấu.

Rimario đá hỏng phạt đền, Hà Nội FC gây thất vọng trước Thanh Hóa

VOV.VN - Hà Nội FC gây thất vọng khi để Thanh Hóa cầm hòa 1-1 ngay trên sân Hàng Đẫy trong ngày tiền đạo ngoại binh Rimario bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trên chấm phạt đền.

Nói về kết quả trận đấu, HLV Mai Xuân Hợp cho hay: “Thực ra, trước khi ra gặp Hà Nội FC, trong đầu tôi nghĩ rằng, Thanh Hóa cố gắng để giành được 1 điểm ở trận đấu này. Hôm nay, các cầu thủ đã chơi tốt và đạt được mục tiêu”.

Sau trận hòa này, Thanh Hóa rơi xuống nhóm 2 nên phải trụ hạng, HLV Mai Xuân Hợp cho biết: “Tôi chỉ muốn làm tốt nhất cho Thanh Hóa. Hiện tại, đội đã rơi vào nhóm 2, không riêng gì Thanh Hóa, các đội còn lại phải cố gắng nếu như muốn ở lại V-League. Chúng tôi phải chiến đấu, làm mọi cách để trụ hạng”./.

Hoàng Yến/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/hlv-chu-dinh-nghiem-noi-gi-khi-ha-noi-fc-hoa-that-vong-truoc-thanh-hoa-782724.vov