Ngắm nhìn cổng chào du lịch Cát Bà hơn 23 tỷ đồng từ trên cao

Cổng chào du lịch Cát Bà (Cát Hải, Hải Phòng) được đầu tư hơn 23 tỷ đồng, có kiến trúc lấy ý tưởng từ đầu loài voọc quý hiểm ở Vườn Quốc gia Cát Bà cách điệu.

Cổng chào du lịch Cát Bà hơn 23 tỷ đồng ở Hải Phòng.

Công trình Cổng chào du lịch Cát Bà được UBND huyện Cát Hải (Hải Phòng) phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 23 tỷ đồng bằng nguồn ngân sách huyện Cát Hải.

Cổng chào du lịch Cát Bà được xây dựng trên khu đất rộng 650m2. Trong đó, phần cổng chào rộng 25m, dài 26m, cao 17,88m, kết cấu cổng sử dụng vật liệu thép.

Kiến trúc của Cổng chào du lịch Cát Bà lấy ý tưởng từ đầu loài voọc quý hiểm ở Vườn Quốc gia Cát Bà cách điệu, với mong muốn cộng đồng chung tay bảo vệ loài linh trưởng chỉ có duy nhất ở Cát Bà.

Cổng chào được lắp đặt hệ thống chống sét đồng bộ.

Hệ thống đèn led chiếu sáng, tạo hình ảnh lung linh huyền ảo về đêm trên đảo ngọc Cát Bà.

Cổng chào có khuôn viên bồn hoa, cây xanh trên vỉa hè hai bên chân trụ cổng và lắp đặt hệ thống điện, điện chiếu sáng, thiết bị điện, chống sét đồng bộ.

Có hạng mục đèn chiếu sáng trung tâm cổng chưa hoàn thiện.

Tuy nhiên, những ngày qua, sau khi được khánh thành vào dịp kỷ niệm ngày Giải phóng Hải Phòng và Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng - 2023, có ý kiến cho rằng: “Cổng chào 23 tỷ tại cửa ngõ ra vào Cát Bà, đi qua đi lại mấy lần nhưng thật sự không để lại ấn tượng gì. Điểm nhấn thì lại càng không, nhìn khá đơn giản, trơ trọi”.

Trả lời PV VTC News, ông Bùi Tuấn Mạnh - Chủ tịch UBND huyện Cát Hải (Hải Phòng) cho biết, Dự án Cổng chào du lịch Cát Bà với tổng mức đầu tư hơn 23 tỷ đồng, bằng nguồn ngân sách huyện. Đây là dự án đầu tư công nên được thông qua Hội đồng Nhân dân huyện Cát Hải phê chuẩn.

Theo UBND huyện Cát Hải, cổng chào được đầu tư xây dựng nhằm từng bước chỉnh trang, hoàn thiện hạ tầng, cảnh quan khu trung tâm du lịch Cát Bà ngày một khang trang, văn minh, hiện đại để tổ chức các sự kiện và kỷ niệm các ngày lễ lớn hằng năm của huyện, tạo điểm nhấn cảnh quan khu du lịch, từng bước xây dựng thương hiệu du lịch “Cát Bà xanh”; đồng thời, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch dịch vụ của địa phương.

Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, nhằm tạo điểm nhấn kiến trúc, ấn tượng đầu tiên cho du khách đến đảo Cát Bà khi thành phố bổ sung thêm loại hình giao thông mới từ đảo Cát Hải sang đảo Cát Bà bằng tuyến cáp treo 3 dây Cát Hải - Phù Long; góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng chung, cùng hòa nhập với sự phát triển trong thời kỳ đổi mới.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ngam-nhin-cong-chao-du-lich-cat-ba-hon-23-ty-dong-tu-tren-cao-ar772863.html