Ngắm nhìn 'siêu chợ' Hàng Mã lên đèn đón Giáng Sinh, lung linh chẳng kém gì Châu Âu

Giáng Sinh luôn là một trong những 'mùa' Hãng Mã đẹp nhất, rực rỡ và ấm áp nhất, các mặt hàng trang trí được bày bán đa dạng với đủ loại màu sắc, mẫu mã và kiểu dáng. Đây cũng chính là điểm thu hút nhất của con phố này khiến dòng người lúc nào cũng đông đúc đến nghẹt thở.

Còn khoảng 2 tuần nữa tới Giáng Sinh, một trong những mùa lễ hội được người dân háo hức mong chờ nhất năm. Đến hẹn lại lên, tuyến phố Hàng Mã nổi tiếng 4 mùa thay áo mới lại được dịp “khoác lên mình” những màu sắc tươi tắn, ấm áp và vô cùng Châu Âu.

Hàng Mã bây giờ không chỉ là một khu chợ bán đồ trang trí mà còn trở thành một địa điểm “check-in” cực hot của giới trẻ. Tuy vậy, không vì điều đó hoạt động kinh doanh ở đây bớt đi phần nhộn nhịp.

Theo ghi nhận của phóng viên, thời điểm hiện tại, dòng người đổ về phố Hàng Mã mua sắm đã rất đông, đặc biệt vào những ngày cuối tuần. Người tiêu dùng đến đây mua hàng đa phần là khách sỉ, lấy hàng số lượng lớn. Khách lẻ chiếm khoảng 40% chủ yếu là các bạn trẻ đi chơi, chụp ảnh sau đó mua kèm phụ kiện.

Dịp Giáng Sinh năm nay được nhiều tiểu thương ở đây kỳ vọng sẽ là một trong hai (cùng với Tết Nguyên Đán) dịp bán hàng chạy nhất trong năm. Do đến cuối năm, tình hình dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát ở miền Bắc, hoạt động kinh tế thị trường đang trải qua gia đoạn “bình thường mới”. So với Tết Thiếu Nhi, Tết Trung Thu, Halloween… đây được cho là “mùa” buôn bán ổn định nhất.

Một số hình ảnh phố Hàng Mã lung linh ánh đèn và không khí mua bán nhộn nhịp tại đây:

Những ngày này, phố Hàng Mã đã bắt đầu tấp nập người mua kẻ bán.

Các cửa hàng ở đây được trang hoàng đèn sao rực rỡ với những phụ kiện bắt mắt biến Hàng Mã trở thành điểm vui chơi và mua sắm thú vị.

Mặt hàng phục vụ Giáng sinh đa dạng về kiểu dáng, kích cỡ, màu sắc mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn mới mẻ.

Quần áo ông già Noel là loại đồ chơi truyền thống, năm nay được biến tấu trông bắt mắt hơn. Theo đó, giá thành mỗi bộ cho trẻ em dao động từ 80.000đ đến 200.000đ/ bộ tùy kích thước và chất liệu.

Những chiếc bờm xinh xắn sẽ là điểm nhấn không thể thiếu cho mùa Noel này.

Tuần lộc được đổi mới với nhiều loại chất liệu khác nhau. Được bán ra với giá trung bình khoảng 200.000đ/con.

Tiểu thương ở Hàng Mã những ngày này phải luôn chân luôn tay từ sáng đến đêm và thuê thêm người làm việc theo giờ để đám ứng nhu cầu mua sắm của khách hàng.

Chủ một cửa hàng ở đây cho biết: Khoảng 2 tuần trước Giáng sinh lượng khách tăng đột biến. Gia đình chị phải thuê thêm người làm để kịp đáp ứng nhu cầu cho cả khách buôn và khách lẻ.

Các bạn trẻ đến đây đều tỏ ra thích thú với những món đồ trang trí bắt mắt.

Vẫn như mọi năm, cây thông Noel luôn là mặt hàng bán chạy nhất. Với giá dao động từ 200.000đ đến 3 triệu/ cây tùy kích thước, kiểu cách trang trí,… khách hàng có thể thoải mái lựa chọn loại cây phù hợp với nhu cầu.

Khách đến mua sắm đồ phục vụ cho Giáng Sinh thường tới vào những ngày trong tuần. Đặc biệt đông vào buổi trưa hoặc chiều tối. Cuối tuần lượng người đổ về phố Hãng Mã thường tăng gấp đôi gấp ba ngày thường, tuy nhiên chủ yếu là giới trẻ tới chơi nên đa số bán lẻ là chính.

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.nguoiduatin.vn/ngam-nhin-sieu-cho-hang-ma-len-den-don-giang-sinh-lung-linh-chang-kem-gi-chau-au-73600.html