Ngắm Sài Gòn xưa qua mô hình thu nhỏ

Những hình ảnh Sài Gòn xưa đầy hoài niệm qua không gian nhà, xe bánh mì, xe hủ tiếu, hớt tóc vỉa hè… được tái hiện qua các mô hình chỉ nhỏ bằng ngón tay thu hút nhiều bạn trẻ đến địa chỉ 182 Pasteur, quận 1, TP HCM tham quan và theo dõi.

Triển lãm "Nhật ký Sài Gòn 102 - Sài Gòn trên những ngón tay" trưng bày các mô hình thu nhỏ về Sài Gòn xưa tại 182 Pasteur, quận 1, TP HCM trong 2 ngày 19 và 20-7.

Đây là cơ hội để nhiều người có thể hoài niệm lại các nét văn hóa của Sài Gòn xưa, từ cổng trường học cho đến những gánh hàng rong, vỉa hè, rạp hát, cửa hàng ...

Mô hình "Sạp báo Sài Gòn" mô phỏng một góc nhỏ của thành phố trước đây

Mô hình nhà may được cắt dán từ những mẩu gỗ, mảnh vải, giấy, hoa cỏ khô, nhựa, vải, đèn led... Chiếc biển hiệu đậm nét hoài cổ, khá phổ biến trên đường phố trước năm 1975.

Mô hình nhà hát tái hiện là hình ảnh sinh hoạt của người Sài Gòn xưa. Thay vì đến những trung tâm thương mại sầm uất, rạp chiếu phim như bây giờ thì người Sài Gòn khi ấy chỉ thích những buổi tối hẹn nhau đi xem hát, nghe cải lương, rồi đi ăn cháo khuya...

Hình ảnh sạp vé số chỉ nhỏ bằng ngón tay với nhiều chi tiết không khác gì ngoài đời thật.

Mô hình gánh hát bội được chế tác với kích thước chỉ bằng lòng bàn tay là tâm huyết của anh Nguyễn Phúc Đức - người tổ chức buổi triễn lãm này.

"Qua triển lãm Sài Gòn trên những ngón tay, ngoài việc mong muốn nhiều người thêm yêu TP HCM, mình kỳ vọng các sản phẩm này có thể trở thành các sản phẩm du lịch để nhiều bạn trẻ, đặc biệt là người nước ngoài, có thể biết nhiều hơn về Việt Nam" - anh Nguyễn Phúc Đức chia sẻ.

Những mô hình như xe bánh mì, xe hủ tiếu, hớt tóc vỉa hè, bò bía, chuối chiên ... mang lại nhiều sự thích thú cho các bạn trẻ.

"Đây là lần đầu tiên mình biết đến những mô hình bé xíu như ngón tay như thế này thông qua Facebook, mình cảm thấy Sài Gòn xưa có nhiều điều thật thú vị mà mình vẫn chưa biết được hết" - bạn Thiên Thiên (ngụ huyện Nhà Bè, TP HCM) bày tỏ.

Tại một góc khác của triển lãm, từng nhóm bạn trẻ tham gia chế tác mô hình Sài Gòn xưa.

Tùy theo độ khó của từng mô hình mà các bạn trẻ mất vài giờ cho đến vài tuần để hoàn thiện.

Người dân thích thú ngắm Sài Gòn xưa qua mô hình thu nhỏ. (Mỹ Uyên - Hải Lê)

Ảnh: Hoàng Triều - Video: Mỹ Uyên - Hải Lê

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/ngam-sai-gon-xua-qua-mo-hinh-thu-nho-20190720101442104.htm