Ngắm thiết kế của những khẩu bullpup 'xịn' nhất thế giới

Bullpup được coi là kiểu dáng thiết kế tương lai của súng trường tấn công, tuy nhiên chỉ có vài quốc gia trên thế giới đủ năng lực thiết kế và chế tạo loại vũ khí này.

Một trong những mẫu súng Bullpup được xem là hiện đại và hiệu quả nhất hiện nay là OTs-14 Groza. Đây là khẩu súng trường tấn công sử dụng cỡ đạn 7,62x39mm hoặc 9x39mm do Liên Xô thiết kế từ năm 1990 và được Nga hoàn thiện sau này. Nguồn ảnh: Militarytoday.

Khẩu súng trường tấn công này được cho là có giá cực kỳ đắt đỏ và chỉ được cung cấp một cách hạn chế cho các lực lượng Spetnaz và VDV - hai lực lượng tinh nhuệ nhất của Nga. Nguồn ảnh: Militarytoday.

Tiếp đến là khẩu SAR-21. Điều đáng nói đó là khẩu tiểu liên này lại do Singapore - một quốc gia ở Đông Nam Á thiết kế và sản xuất. Nguồn ảnh: Militarytoday.

Đây cũng là khẩu súng trường bullpup hiếm hoi được trang bị cho toàn quân. Cụ thể, Singapore trang bị cho toàn bộ quân đội mình loại súng này trong khi đó Thái Lan, Indonesia cùng nhiều quốc gia khác nhập khẩu khẩu SAR-21 này về để trang bị cho lực lượng đặc nhiệm. Nguồn ảnh: Militarytoday.

Tiếp đến là TAR-21 - khẩu súng trường tấn công Bullpup do Israel thiết kế và bắt đầu được gia nhập biên chế quân đội từ năm 2001 tới nay. Đặc biệt, khẩu súng này cũng có mặt trong biên chế của quân đội Việt Nam. Nguồn ảnh: Militarytoday.

Với thiết kế khá đặc biệt, khẩu TAR-21 có thể thực hiện được nhiều nhiệm vụ của nhiều loại súng khác nhau kèm theo đó là trọng lượng nhẹ, kiểu dáng hiện đại và có khả năng gắn thêm nhiều thiết bị hỗ trợ. Nguồn ảnh: Militarytoday.

Sử dụng cỡ đạn 5,56x45mm chuẩn NATO, FN F2000 là khẩu súng trường tấn công bullpup do Bỉ thiết kế và phục vụ trong quân đội bắt đầu từ năm 2001 tới nay. Nguồn ảnh: Militarytoday.

FN F2000 dù có trọng lượng có phần lớn hơn các khẩu súng trường tấn công bullpup khác (3,6 kg) nhưng bù lại nó lại có tốc độ bắn cực nhanh (850 viên/phút) và sơ tốc đầu đạn rất cao (900 mét/giây). Nguồn ảnh: Militarytoday.

Kể từ năm 1979, quân đội Pháp bắt đầu sử dụng khẩu FAMAS trong biên chế chính thức của quân đội nước này với 700.000 khẩu được đặt hàng cùng lúc. Tới nay, FAMAS đã trở thành khẩu súng trường tấn công lâu đời bậc nhất thế giới từng phục vụ quân đội tới 40 năm. Nguồn ảnh: Militarytoday.

Mặc dù vậy, thiết kế hơi "cổ điển" của FAMAS cũng có một vài lỗi không thể khắc phục được nên tới nay, khẩu súng này đang được xem xét để bị thay thế bằng một thiết kế hiện đại hơn trong tương lai. Nguồn ảnh: Militarytoday.

Cuối cùng là Kel-Tec RFB - khẩu súng trường tấn công bullpup do Mỹ thiết kế và được sản xuất hàng loạt từ năm 2008 tới nay. Nguồn ảnh: Militarytoday.

Khẩu súng bullpup này có rất nhiều thiết kế, với mỗi thiết kế lại có chiều dài nòng súng, trọng lượng tổng cộng và tốc độ bắn khác nhau. Đáng tiếc là dù có thiết kế hiện đại, tuy nhiên Kel-Tec RFB lại chưa từng được sử dụng trong bất cứ lực lượng chính quy nào. Nguồn ảnh: Militarytoday.

Mời độc giả xem Video: Bắn thử súng trường bullup M175.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/ngam-thiet-ke-cua-nhung-khau-bullpup-xin-nhat-the-gioi-1197738.html