Ngắm tòa nhà cao nhất Đông Nam Á rực rỡ trong đêm pháo hoa 30/4

Cùng những màn pháo hoa mãn nhãn đêm 30/4, đây cũng là lần đầu tiên du khách được ngắm nhìn toàn cảnh thành phố từ đài quan sát cao nhất Đông Nam Á - Landmark 81 SkyView.

Tòa tháp Landmark 81 rực rỡ màu cờ là điểm đến của hàng nghìn người dân TP.HCM, cùng chờ đón màn trình diễn pháo hoa kép độc nhất vô nhị tại Việt Nam.

Tòa tháp Landmark 81 rực rỡ màu cờ là điểm đến của hàng nghìn người dân TP.HCM, cùng chờ đón màn trình diễn pháo hoa kép độc nhất vô nhị tại Việt Nam.

Toàn cảnh tòa nhà Landmark 81 rực rỡ trong đêm pháo hoa (góc cận bên ngoài).

Landmark 81 là địa điểm bắn pháo hoa cao nhất tại TP.HCM (ảnh chụp từ góc sông Sài Gòn). Tòa nhà cao nhất Đông Nam Á này cũng vừa khánh thành những hạng mục cuối cùng ngày 28/4. Khách sạn Vinpearl Luxury Landmark 81 nằm trong tòa nhà được đánh giá là khách sạn 5 sao trên cao sang trọng bậc nhất tại Việt Nam.

Những bông pháo tỏa sáng rực rỡ gần tòa tháp, mang đến cơ hội chiêm ngưỡng pháo hoa gần hơn bao giờ hết cho những vị khách đầu tiên đến với đài quan sát SkyView đêm 30/4. Đài quan sát này cũng là điểm đến hấp dẫn dịp lễ bởi những trải nghiệm đặc biệt ở độ cao gần 400 m - cao nhất Đông Nam Á.

Nhiều bạn trẻ háo hức khi lần đầu tiên có thể livestream những màn bắn pháo hoa mãn nhãn từ đài quan sát SkyView của tòa Landmark 81. Tại đài quan sát này, du khách sẽ có cảm nhận như dạo giữa trời xanh ở khu vực cầu kính SkyTouch cùng nhiều trò giải trí ấn tượng hiếm có.

Từ màn trình diễn pháo hoa này, có thể thấy tòa tháp Landmark 81 chắc chắn luôn là một trong những điểm bắn pháo hoa đẹp nhất Việt Nam. Đây cũng là điểm hấp dẫn với giới trẻ, bởi không ở đâu khác họ có thể chụp ảnh selfie với pháo hoa gần đến vậy.

Trước khi thưởng thức màn pháo hoa độc nhất vô nhị đêm 30/4, hàng nghìn khách tham quan đã thưởng thức tầm nhìn tuyệt đẹp từ đài quan sát cao nhất Đông Nam Á, cũng như trải nghiệm cảm giác mạnh SkyTouch và trò chơi thực tế ảo đặc sắc.

Sơn Trà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ngam-toa-nha-cao-nhat-dong-nam-a-ruc-ro-trong-dem-phao-hoa-30-4-post941681.html