Ngắm toàn cảnh TP.HCM từ tòa nhà cao nhất Việt Nam

Đứng ở khu vực đài quan sát của toàn nhà 81 tầng với độ cao gần 400m, người dân, du khách thỏa thích ngắm toàn TP.HCM, chụp ảnh lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ...

Tòa tháp The Landmark 81, với độ cao dự kiến 461 m, gồm 81 tầng, tổng vốn đầu tư 1,4 tỷ USD, được xây dựng tại vị trí trung tâm của khu đô thị Vinhomes Central Park, quận Bình Thạnh, TP.HCM, là một trong những công trình hiện đại và cao cấp bậc nhất Việt Nam ở thời điểm hiện nay.

Tòa tháp The Landmark 81, với độ cao dự kiến 461 m, gồm 81 tầng, tổng vốn đầu tư 1,4 tỷ USD, được xây dựng tại vị trí trung tâm của khu đô thị Vinhomes Central Park, quận Bình Thạnh, TP.HCM, là một trong những công trình hiện đại và cao cấp bậc nhất Việt Nam ở thời điểm hiện nay.

Giữa năm 2018, khu vực trung tâm thương mại của tòa nhà đi vào hoạt động. Tòa tháp The Landmark 81 thu hút đông đảo người dân, khách du lịch đến thăm quan và đang dần dần trở thành biểu tượng mới của TP.HCM.

Ngày 28/4, tòa nhà khai trương đài quan sát Landmark 81 SkyView, nằm ở 79, 80, 81.

Lần đầu tiên, người dân và du khách có cơ hội chiêm ngưỡng toàn cảnh TP.HCM từ độ cao gần 400m.

Đây là đài quan sát cao nhất Việt Nam hiện nay

Nhiều thiết bị hỗ trợ đặt ở đài quan sát để người dân có thể ngắm nhìn TP.HCM một cách dễ dàng hơn

Nhiều người đã tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc khi đang ở 9 tầng mây

Từ tòa nhà cao nhất Việt Nam nhìn về hướng bán đảo Thủ Thiêm, quận 2

Hình ảnh một đoạn thuộc tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên

Nhìn về hướng trung tâm quận 1

Cầu Sài Gòn và dòng sông uốn lượn tạo nên hình ảnh tuyệt đẹp

Hứa Phương

Nguồn Nhà Quản Trị: http://theleader.vn/ngam-toan-canh-tphcm-tu-toa-nha-cao-nhat-viet-nam-1556498773286.htm