Ngắm vẻ đẹp đường phố từ trên cao

Hà Nội với vườn hoa Con cóc, Hoàng thành Thăng Long, chùa Trấn Quốc, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Văn Miếu, Nhà thờ Lớn… thu trong tầm mắt.

Những con đường người xe hối hả vừa gần lại vừa xa… Ngồi trên xe buýt hai tầng, du lịch Hà Nội thật mới mẻ. Đó không chỉ là cảm nhận của những vị khách lần đầu đến Thủ đô của Việt Nam mà còn của chính những người đã “đi mòn gót” nơi đây.

Cuối tuần trước, Công ty CP Du lịch Việt Nam-Hà Nội (Vietnamtourism-Hanoi) đã ra mắt chiếc xe bus hai tầng có tên Vietnam Sightseeing và triển khai dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng ô tô hai tầng thoáng nóc với tuyến xe đầu tiên tại Hà Nội có tên gọi Thăng Long-Hà Nội City Tour. Sơn màu vàng, xanh, có hai màn hình led lớn, có tai nghe và màn hình hiển thị 9 ngôn ngữ, chiếc xe đi theo tuyến qua 10 điểm di tích nổi tiếng ở Hà Nội. Đại diện công ty cho biết, xe buýt hai tầng không chỉ là một phương tiện vận chuyển mà đó còn là một loại hình du lịch rất hữu ích cho các du khách. Tham quan du lịch bằng xe buýt hai tầng tuy rất phổ biến ở nước ngoài nhưng còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Không chỉ tiết kiệm được thời gian, tiền bạc, du khách còn có thêm nhiều trải nghiệm độc đáo khi được ngắm nhìn toàn cảnh thành phố. Bởi thế, công ty hy vọng rằng, xe buýt hai tầng sẽ trở thành xu hướng du lịch trong tương lai và được triển khai tại các thành phố lớn trên cả nước, không chỉ ở Hà Nội.

 Xe buýt hai tầng đi qua Nhà thờ Lớn Hà Nội. Ảnh: TRÂM ANH.

Xe buýt hai tầng đi qua Nhà thờ Lớn Hà Nội. Ảnh: TRÂM ANH.

Tuyến xe bus Thăng Long-Hà Nội City Tour sẽ có 3 lựa chọn: Vé 4 giờ, vé 24 giờ, vé 48 giờ, tương ứng với 3 mức giá khác nhau (219.000 đồng, 329.000 đồng và 479.000 đồng). Được trải nghiệm xe buýt hai tầng, anh Lee Byung, đại diện Công ty du lịch Gogo tour chuyên đưa khách từ Hàn Quốc sang Việt Nam tỏ ra khá tường tận. Anh cho biết, hiện nay, du khách đến miền Bắc chủ yếu chỉ dừng chân ở Hà Nội một thời gian ngắn rồi chuyển sang các điểm du lịch khác, như: Hạ Long (Quảng Ninh), Sa Pa (Lào Cai) hay Lũng Cú (Hà Giang)… Sản phẩm xe buýt hai tầng đưa ra các mức thời gian như vậy rất phù hợp với những du khách có ít thời gian nhưng lại muốn khám phá nhiều điểm du lịch ở Hà Nội.

Đánh giá cao việc đưa vào sản phẩm du lịch mới này ở Việt Nam, ông Hà Văn Siêu, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, cho rằng: Bằng hành trình này, khách đến Hà Nội có cơ hội trải nghiệm những nơi đẹp nhất với những thông tin được hướng dẫn rất cụ thể. Ngoài ngắm cảnh đẹp, du khách sử dụng sản phẩm du lịch này còn định vị được vị trí mình đến, nhìn trực tiếp và nghe hướng dẫn cụ thể bằng những câu chuyện sinh động. Họ sẽ hiểu sâu hơn, muốn đi đến tận cùng những giá trị văn hóa, lịch sử, con người của Hà Nội hơn. Do thời gian trải nghiệm Hà Nội rất ngắn nên nếu sử dụng sản phẩm du lịch này du khách sẽ còn muốn quay lại, lưu lại Hà Nội nhiều hơn để tìm hiểu thêm về Thủ đô của chúng ta.

LAN DỊU

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/du-lich/ngam-ve-dep-duong-pho-tu-tren-cao-556135