Hàn Quốc nhấn mạnh 'đối thoại và hợp tác' trong quan hệ với Nhật Bản

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyn ngày 17/9 gửi thư chúc mừng tới tân Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide, bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ song phương.

Trong bức thư, Thủ tướng Chung Sye-kyn đề nghị Hàn Quốc và Nhật Bản tăng cường đối thoại và hợp tác để theo đuổi mối quan hệ hướng tới tương lai phù hợp với kỷ nguyên mới.

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyn. Ảnh: Yonhap

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyn. Ảnh: Yonhap

Người đứng đầu Chính phủ Hàn Quốc đồng thời mong muốn cả hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế đối ứng và trao đổi văn hóa xã hội, mở rộng phối hợp trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị.

Quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản đã giảm xuống mức tồi tệ nhất kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao năm 1965 do những vấn đề thời chiến.

Năm ngoái, Nhật Bản đã hạn chế xuất khẩu các vật liệu công nghệ cao sang Hàn Quốc sau khi một tòa án Hàn Quốc yêu cầu các công ty Nhật Bản bồi thường cho những người Hàn Quốc bị cưỡng bức lao động trong Chiến tranh thế giới thứ 2.

Dù được dự báo sẽ không có thay đổi nhiều trong chính sách đối ngoại, song việc ông Suga Yoshihide trở thành tân Thủ tướng Nhật Bản vẫn được kỳ vọng sẽ tạo động lực cho việc cải thiện mối quan hệ giữa hai nước./.

Thu Hoài/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/han-quoc-nhan-manh-doi-thoai-va-hop-tac-trong-quan-he-voi-nhat-ban-779608.vov