Ngân Anh so với thời mới đăng quang: Nhan sắc ngày càng khác lạ, môi không còn sưng phồng

Sau hơn 1 tháng lọt top 6 cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2019, Lê Âu Ngân Anh khiến nhiều khán giả thích thú với gương mặt tự nhiên, thanh thoát hơn hẳn.

Đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017 song ngay lập tức, Lê Âu Ngân Anh phải hứng chịu vô số lời chê bai, miệt thị về nhan sắc đã qua "dao kéo". Thậm chí, cô còn bị cơ quan quản lý yêu cầu hủy danh hiệu.

Đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017 song ngay lập tức, Lê Âu Ngân Anh phải hứng chịu vô số lời chê bai, miệt thị về nhan sắc đã qua "dao kéo". Thậm chí, cô còn bị cơ quan quản lý yêu cầu hủy danh hiệu.

Điều khiến khán giả phản ứng với Lê Âu Ngân Anh chính là do gương mặt đơ cứng, đôi môi sưng phồng ngay trong đêm Chung kết Hoa hậu Đại dương.

Bỏ qua những lời chê bai, chỉ trích, Lê Âu Ngân Anh vẫn quyết định khẳng định bản thân trong làng nhan sắc Việt.

Sau gần 1 năm chuẩn bị, cô quyết định tham gia cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2019, bất chấp việc cơ quan quản lý không cấp phép.

Mặc dù cô lọt top 6 chung cuộc của Hoa hậu Liên lục địa 2019 song làn sóng phản ứng, chê bai nhan sắc của Lê Âu Ngân Anh vẫn không dừng lại.

Tuy nhiên, sau hơn 1 tháng trở về từ cuộc thi, người ta nhận thấy nhan sắc của Lê Âu Ngân Anh đã được cải thiện hơn rất nhiều.Gương mặt Lê Âu Ngân Anh không còn đơ cứng, đôi môi của cô cũng không sưng và tự nhiên hơn rất nhiều.

Người đẹp cũng tự tin nở nụ cười rạng rỡ - điều mà trước đây cô rất ít khi thể hiện trước ống kính máy ảnh.

Với nhan sắc hiện tại, Lê Âu Ngân Anh được khen là trẻ trung, cuốn hút hơn hẳn so với thời điểm mới đăng quang Hoa hậu Đại dương.

theo thegioitre

Nguồn Sao Pháp Luật: http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/ngan-anh-so-voi-thoi-moi-dang-quang-nhan-sac-ngay-cang-khac-la-moi-khong-con-sung-phong-1035/