Ngăn chặn bùng phát Covid-19 trong dịp Tết cổ truyền ở Đông Nam Á

Sau vài ngày số ca nhiễm SARS-CoV-2 giảm xuống mức hơn 1.000 ca/ngày, Bộ Y tế Lào ngày 29/3 cho biết con số này đã tăng trở lại, lên 2.183 ca trong 24 giờ qua, trong đó thủ đô Viêng Chăn tiếp tục là tâm dịch.

Năm 2021, chính quyền Thủ đô Vientiane tăng cường nhiều trạm y tế di động, chủ động công tác phòng chống dịch và hỗ trợ y tế cho người dân.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong bối cảnh người dân Lào đang chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc vào giữa tháng 4 tới, Bộ Y tế Lào cảnh báo về nguy cơ gia tăng đột biến số ca nhiễm trong dịp này.

Để người dân không tụ tập đông gây nguy cơ dịch bùng phát mạnh, Chính phủ Lào mới đây đã chỉ thị không tổ chức các sự kiện chào mừng Tết năm mới. Bộ Y tế tiếp tục kêu gọi người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa theo hướng dẫn, tiếp tục đi tiêm vắc-xin đủ các mũi cơ bản và tiêm các mũi tăng cường.

Ngày 29/3, Bộ Y tế Campuchia đã áp dụng trở lại quy định xét nghiệm nhanh Covid-19 đối với lao động nước này trở về từ Thái Lan. Đây được coi là nỗ lực của giới chức Campuchia nhằm nhanh chóng kiểm soát lây lan biến thể mới của vi-rút SARS-CoV-2 từ biên giới Thái Lan vào Campuchia trước thềm Tết Khmer truyền thống vào tháng tới. Hiện có hơn 1.000 lao động Campuchia trở về từ Thái Lan đang phải cách ly ở biên giới.

Phát biểu tại Lễ khánh thành tòa nhà Bệnh viện Tai Mũi Họng Hữu nghị Campuchia-Hàn Quốc tại Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết, Campuchia tiếp tục xây dựng các trung tâm điều trị có thể chăm sóc 100.000 bệnh nhân, sẵn sàng đối phó với khả năng các ca nhiễm Covid-19 tăng trở lại. Bộ Y tế Campuchia sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền các tỉnh giáp biên giới Thái Lan để kiểm soát các ca lây nhiễm một cách hiệu quả bằng cách xét nghiệm nhanh.

Malaysia đánh giá các nước thành viên ASEAN đang đi đúng hướng trong xử lý đại dịch Covid-19. Phát biểu tại Diễn đàn Putrajaya 2022 ngày 29/3, Bộ trưởng Quốc phòng Hussein Hishammuddin lưu ý rằng gần 90% dân số có nguy cơ cao trong khu vực đã được tiêm chủng ít nhất một mũi vắc-xin ngừa Covid-19, và hầu hết các nước thành viên của ASEAN đã có hơn 65% dân số đã hoàn thành tiêm chủng. Ông khẳng định, các quốc gia thành viên ASEAN đã hợp tác, chung tay, chia sẻ các phương pháp để cùng tổ chức các chương trình "bong bóng du lịch" và làn đi lại dành cho những người đã hoàn thành tiêm chủng, đồng thời bày tỏ tin tưởng ASEAN đang đi đúng hướng và chắc chắn sẽ vượt qua đại dịch. Bộ trưởng Hishammuddin cho rằng điều quan trọng là ASEAN phải tiếp tục phối hợp để nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-tuc-the-gioi/ngan-chan-bung-phat-covid-19-trong-dip-tet-co-truyen-o-dong-nam-a-691237/