Ngăn chặn buôn bán, vận chuyển ma túy từ cửa ngõ biên giới

Tháng 8-2018, các lực lượng chức năng phòng, chống ma túy tỉnh Quảng Trị đã liên tiếp triệt phá nhiều vụ án vận chuyển, buôn bán ma túy với số lượng lớn ở khu vực cửa ngõ biên giới Lao Bảo, huyện Hướng Hóa. Nạn buôn bán, vận chuyển ma túy ở đây ngày càng tinh vi và gia tăng phức tạp...

Lãnh đạo Công an huyện Hướng Hóa cho biết, do lợi nhuận từ ma túy quá lớn nên các đối tượng tội phạm bất chấp pháp luật, tổ chức xây dựng, hình thành nên những đường dây mua bán, vận chuyển ma túy khép kín, từ các nước lân cận xâm nhập vào vùng biên giới Quảng Trị, rồi tìm cách đưa đi các nơi tiêu thụ như Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh.

Tội phạm ma túy thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động nên công tác đấu tranh, phá án cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nhất là khu vực cửa ngõ biên giới có địa hình rừng núi, sông suối hiểm trở; nhiều đường tiểu mạch, bến sông người dân Quảng Trị và các tỉnh Savannakhet, Salavan (Lào) qua lại thăm hỏi, giao lưu phát triển kinh tế, khó kiểm soát hết được.

Bọn tội phạm ma túy thường ngụy trang thành những người đồng bào dân tộc thiểu số để vận chuyển ma túy xâm nhập vào Hướng Hóa, rồi ngụy trang thành nhiều đối tượng khác nhau tiếp tục vận chuyển ma túy về vùng đồng bằng...

Trước tình hình đó, Công an huyện Hướng Hóa đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị và các lực lượng chức năng tổ chức mật phục, triệt phá nhiều đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn.

Điển hình, vào lúc 21h khuya 21-8, tại khu vực thôn Tân Linh, xã Hướng Tân, Hướng Hóa, sau nhiều tháng mật phục, theo dõi, các trinh sát ma túy Công an Hướng Hóa đã bắt quả tang đối tượng Trần Thanh Long đi taxi vận chuyển 8.000 viên ma túy tổng hợp (MTTH) giấu trong mũ bảo hiểm đưa về TP Đông Hà để bán lại cho các con nghiện. Số ma túy này, Trần Thanh Long nhận lại từ tay các đối tượng bên kia biên giới xâm nhập vào thị trấn biên giới Lao Bảo.

Trước đó, chiều 18-8, Công an huyện Hướng Hóa cũng phối hợp với Trạm CSGT Đakrông, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, tổ chức vây bắt Lê Minh Tuấn vận chuyển 5.800 viên MTTH từ vùng cửa ngõ biên giới Lao Bảo về hướng Đông Hà.

Tuấn điều khiển xe máy BKS 74H2 – 2332 chạy trên quốc lộ 9 về Đông Hà; khi bị các trinh sát Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phát hiện, hắn đã tăng ga phóng xe tốc độ cao, lạng lách qua các điểm chốt chặn của lực lượng chức năng.

Sau gần 15 phút bám sát đối tượng trên quãng đường 20km từ thị trấn biên giới Lao Bảo về đến Trạm Kiểm soát Hải quan Khu Kinh tế- Thương mại đặc biệt Lao Bảo (cũ) thuộc thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, Hướng Hóa, các trinh sát mới bắt được Lê Minh Tuấn...

Th.Bình - S.Lam

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/ngan-chan-buon-ban-van-chuyen-ma-tuy-tu-cua-ngo-bien-gioi-509900/