Ngăn chặn buôn lậu khẩu trang y tế qua biên giới Lào Cai

Do lợi nhuận cao nên từ đầu tháng 2 đến nay, tình hình vận chuyển khẩu trang y tế trái phép, buôn lậu qua biên giới, không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm nhãn mác và chất lượng gia tăng mạnh ở tuyến biên giới Lào Cai. Các lực lượng chức năng tại đây đã tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới và trong nội địa để ngăn chặn buôn lậu khẩu trang, vật tư y tế qua biên giới.

Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai bắt giữ nhiều vụ buôn lậu vật tư y tế qua biên giới.

Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai bắt giữ nhiều vụ buôn lậu vật tư y tế qua biên giới.

Buôn lậu khẩu trang và vật tư y tế tăng mạnh

Kể từ khi bùng phát dịch bệnh viêm hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19), nhu cầu khẩu trang, găng tay cao-su, máy đo thân nhiệt ở vùng biên giới Lào Cai tăng cao và rất nhanh, dẫn đến tình trạng khan hiếm khẩu trang y tế, đẩy giá lên cao để trục lợi bất chính. Theo một cán bộ biên phòng cửa khẩu Lào Cai, bình thường, giá một hộp khẩu trang y tế bán tại các cửa hàng thuốc ở thành phố Lào Cai chỉ khoảng 50-70 nghìn đồng/hộp 50 chiếc, nhưng từ sau Tết nguyên đán, giá liên tục tăng hằng ngày, thậm chí khan hiếm, không mua được khẩu trang y tế ở các hiệu thuốc trên địa bàn.

Nguyên nhân là do hám lợi, các đối tượng “đầu nậu” lùng vét, thu gom khẩu trang lén lút dùng thuyền vượt sông Hồng, suối Nậm Thi hoặc lợi dụng các lối mòn, lối mở biên giới để vận chuyển khẩu trang, vật tư y tế sang Hà Khẩu (Trung Quốc) bán kiếm lời phi pháp. Nếu trót lọt, một hộp khẩu trang (loại 50 chiếc) được bán tới gần 200 tệ, tương đương 650 nghìn đồng, thu lợi rất cao. Chính vì vậy, các “đầu nậu” dùng nhiều thủ đoạn, thậm chí “liều lĩnh” để buôn lậu khẩu trang, vật tư y tế kiếm lời bất chính.

Chỉ tính từ đầu tháng 2 đến nay, các lực lượng chức năng Lào Cai đã thu giữ hàng trăm nghìn chiếc khẩu trang y tế, bắt giữ nhiều đối tượng buôn bán, vận chuyển trái phép, vi phạm nhãn mác và chất lượng hàng hóa. Vào lúc 20 giờ ngày 3-2, trong quá trình tuần tra tại khu vực biên giới (ven bờ sông Nậm Thi), thuộc địa phận tổ 10, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, Tổ công tác liên ngành do Đội Kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan Lào Cai) phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai và Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh Lào Cai) phát hiện một lô hàng gồm năm thùng các tông lớn, bên trong chứa 245 hộp nhỏ, mỗi hộp có 50 chiếc khẩu trang, tổng cộng là 12.250 khẩu trang y tế với nhiều nhãn hiệu khác nhau. Chủ lô hàng là Ngô Thị Hương, sinh năm 1993, trú tại thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Đối tượng Hương khai nhận đã mua gom toàn bộ số khẩu trang nói trên ở một số địa phương của Việt Nam, sau đó chuyển lên khu vực biên giới để chuẩn bị xuất lậu sang Trung Quốc bán kiếm lời.

Đối tượng Ngô Thị Hương và số khẩu trang y tế buôn lậu bị bắt giữ.

Vào lúc 23 giờ, ngày 3-2, trong khi tuần tra chống buôn lậu tại khu vực tổ 10, phường Lào Cai (thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai), Đội Kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan Lào Cai) phát hiện Nguyễn Thị Quyên (sinh năm 1975), trú tại tổ 34, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai đang tập kết nhiều thùng các tông lớn, bên trong chứa 13.850 khẩu trang. Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng Quyên không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa, nên Đội Kiểm soát Hải quan đã thu giữ số khẩu trang nói trên. Đối tượng Quyên khai nhận đã mua gom khẩu trang y tế ở các địa phương trong nước, sau đó mang ra biên giới để xuất lậu sang Trung Quốc bán kiếm lời.

Ngày 8-2, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5, Cục QLTT Lào Cai, trong quá trình làm nhiệm vụ đã phát hiện lô hàng bao gồm 2.500 chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ tại khu vực đường Hợp Thành, phường Phố Mới, TP Lào Cai. Chủ lô hàng là bà Nguyễn Linh Chi (trú Phường Cốc Lểu, TP Lào Cai) đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa theo đúng quy định. Bước đầu xác định trị giá lô hàng khoảng năm triệu đồng, cơ quan chức năng đã phạt hành chính chủ lô hàng 10 triệu đồng.

Sáng ngày 12-2, tại khu vực tổ 34, phường Phố Mới, thành phố Lào Cai, Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lào cai phối hợp với Đội QLTT số 1 (Cục QLTT Lào Cai) tiến hành kiểm tra, bắt giữ lô hàng gồm năm thùng bìa giấy, bên trong có chứa 12.500 khẩu trang y tế. Tại thời điểm kiểm tra không có chủ lô hàng và không xác minh được nguồn gốc xuất xứ nên lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ toàn bộ lô hàng nói trên. Trước đó, ngày 4-2, tại đường Duyên Hải, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, cũng lực lượng liên ngành này đã thu giữ lô hàng gồm sáu thùng bìa giấy bên trong có chứa 6.000 găng tay cao-su và 42 thùng bìa giấy, bên trong có chứa 100.500 khẩu trang y tế các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai bắt giữ nhiều vụ buôn lậu vật tư y tế qua biên giới.

Gần đây nhất, vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 11-2, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có lô hàng khẩu trang y tế đang tập kết tại khu vực kho chứa hàng hóa của Nhà máy gạch tuy-nen Cam Đường, thuộc Công ty TNHH thương mại vận tải xăng dầu Quyết Thắng, địa chỉ tại thôn Dạ 2, xã Cam Đường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Đội QLTT số 1 đã phối hợp với Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ thuộc Công an Thành phố Lào Cai tiến hành kiểm tra kho hàng nói trên.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong kho có 59 thùng các- tông, chứa 2947 hộp, tổng cộng là 147.350 chiếc khẩu trang y tế các loại. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng là ông Đặng Văn Hợi, sinh năm 1962, trú tại thôn Dạ 2, xã Cam Đường, TP Lào Cai chỉ cung cấp cho cơ quan chức năng hóa đơn GTGT (hóa đơn điện tử) của bên bán. Căn cứ theo quy định, kiểm tra thực tế lô hàng nói trên có dấu hiệu vi phạm về nhãn mác và chất lượng hàng hóa, do vậy cơ quan chức năng đã tạm thu giữ toàn bộ số khẩu trang y tế , để tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

Quyết liệt ngăn chặn buôn lậu khẩu trang, vật tư y tế qua biên giới

Tỉnh Lào Cai có gần 200 km đường biên giới, với hai cửa khẩu và nhiều lối mở, lối mòn, đồng thời có hệ thống giao thông đường cao tốc, đường sắt thuận lợi để vận chuyển hàng hóa nên được coi như trạm “trung chuyển” khẩu trang y tế để xuất lậu qua biên giới kiếm lời. Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng buôn lậu khẩu trang, vật tư y tế là tập kết trong các kho chứa gần biên giới hoặc tại các vùng khuất ở bờ sông Hồng, sông Nậm Thi, lợi dụng đêm tối dùng thuyền sắt nhỏ chở hàng vượt sông. Khi bị phát hiện và bắt giữ, các đối tượng buôn lậu thường bỏ hàng chạy lấy người hoặc manh động nhảy xuống sông, bơi ngược về phía bên kia biên giới nên rất khó truy lung, bắt giữ đối tượng buôn lậu vật tư y tế.

Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai bắt giữ nhiều vụ buôn lậu vật tư y tế qua biên giới.

Để ngăn chặn buôn lậu vật tư y tế qua biên giới, các cơ quan chức năng của tỉnh tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát; lập ba tuyến phòng, chống buôn lậu khẩu trang, vật tư y tế. Tuyến một là biên giới gồm có Hải quan, Biên phòng; tuyến thứ hai là vùng đệm sát biên giới có các lực lượng trong nội địa, các lực lượng liên ngành và tuyến thứ ba sâu trong nội địa là công an cùng với lực lượng khác của tỉnh.

Bên cạnh đó, thành lập hai tổ công tác liên ngành cơ động chống buôn lậu trực thuộc Ban chỉ đạo 389. Các lực lượng này phối hợp chặt chẽ, đồng bộ để phòng, chống buôn lậu khẩu trang, vật tư y tế trên địa bàn. Hiện tại, trên tuyến biên giới, lực lượng Hải quan và Biên phòng đã bố trí chốt chặt 24/24 giờ ở các lối mở Phố Tèo (phường Lào Cai), An Quang, Quang Kim (Bát Xát), Na Lốc (Mường Khương), Bản Quẩn (Bản Phiệt - Bảo Thắng), thường bị lợi dụng để vận chuyển hàng lậu qua sông Nậm Thi hoặc mang vác bằng đường bộ qua biên giới.

Trong nội địa, lực lượng công an, QLTT và chính quyền địa phương phối hợp tuần tra, kiểm soát các trục giao thông chính, các điểm tập kết trung chuyển hàng hóa như khu vực phường Duyên Hải, phường Lào Cai, TP Lào Cai, các bến xe khách, ga tàu hỏa… nhằm phát hiện và xử lý những hành vi chứa chấp, kinh doanh, vận chuyển trái phép vật tư y tế.

QUỐC HỒNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/43288402-ngan-chan-buon-lau-khau-trang-y-te-qua-bien-gioi-lao-cai.html