Ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi

Để hạn chế bệnh dịch tả lợn châu Phi lây lan ra diện rộng, ngành chức năng của tỉnh và địa phương đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp.

Gia đình anh Lê Văn Hành, ở tổ dân phố Tiến Bộ, phường Lương Sơn (TP. Sông Công) rắc vôi bột khử trùng chuồng trại có lợn vừa bị nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Ngày 8/11/2023, một số con lợn của gia đình anh Lê Văn Hành, ở tổ dân phố Tiến Bộ, phường Lương Sơn (TP. Sông Công) bị ốm, chết. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, cơ quan chuyên môn xác định nguyên nhân lợn ốm, chết là do bệnh dịch tả lợn châu Phi. Sau đó, 3 hộ khác ở các tổ dân phố Trước, Sau tiếp tục có lợn bị chết. Đến nay, trên địa bàn phường Lương Sơn đã có 48 con lợn chết do bệnh dịch tả lợn châu Phi, với tổng trọng lượng 3,1 tấn.

Là địa phương có tổng đàn lợn lớn nhất trên địa bàn TP. Sông Công, với gần 8.500 con, nên sau khi phát hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra trên địa bàn, phường Lương Sơn đã quyết liệt triển khai công tác dập dịch. Cùng với tiêu hủy số lợn chết, cán bộ phường đã tham gia cùng các hộ dân rắc vôi bột, phun hóa chất để tiêu độc, khử trùng chuồng trại; tuyên truyền, nhắc nhở người dân tạm thời không di chuyển đàn lợn khỏi địa bàn để tránh lây lan.

Bà Dương Thị Lưu, Chủ tịch UBND phường Lương Sơn, cho biết: Chúng tôi liên tục thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của phường và các tổ dân phố về tình hình dịch bệnh để người dân biết và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Phường đã cấp 200 lít hóa chất cho các tổ dân phố, hộ chăn nuôi để thực hiện phun tiêu độc, khử trùng.

Theo ông Ngô Quảng Bá, Trưởng phòng Kinh tế TP. Sông Công: Sau khi xác định dịch tả lợn châu Phi xảy ra trên địa bàn, UBND thành phố đã ban hành văn bản, yêu cầu chính quyền các xã, phường và phòng chức năng tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cấp bách để dập dịch. Đồng thời, triển khai giải pháp phòng, chống dịch ở các địa bàn chưa xảy ra dịch bệnh.

Đặc biệt là chỉ đạo các địa phương tuyên truyền, ký cam kết thực hiện “5 không” đối với các hộ, cơ sở chăn nuôi: Không giấu dịch; không mua bán, vận chuyển lợn bị bệnh, lợn chết; không giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh, chết; không vứt xác lợn ra ngoài môi trường; không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý chế biến làm thức ăn cho lợn.

Lực lượng chức năng phường Lương Sơn xử lý hố chôn để tiêu hủy lợn bị bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Tính chung trong toàn tỉnh, hiện nay tổng đàn lợn là trên 600 nghìn con. Thời gian này cũng là thời điểm các hộ chăn nuôi tăng đàn để phục vụ thị trường dịp Tết Nguyên đán 2024 nên theo ông Lê Đắc Vinh, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - Thú y và Thủy sản: Chúng tôi đang phối hợp với các địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm phát hiện kịp thời các ổ dịch tả lợn châu Phi. Từ đó ngay lập tức tiến hành bao vây, khống chế, dập tắt các ổ dịch xảy ra trên địa bàn, hạn chế lây lan dịch giữa các địa phương.

Theo khuyến cáo của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, trong thời gian tới, nguy cơ dịch bệnh tái phát và bùng phát trên diện rộng là rất cao. Nguyên nhân là do yếu tố bất lợi về thời tiết như mưa, nóng vào ban ngày, lạnh về đêm làm giảm sức đề kháng của đàn lợn và thuận lợi cho mầm bệnh phát tán, lây lan. Thêm nữa, hầu hết các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chưa tiêm vắc-xin phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi cho đàn lợn...

Do vậy, để ngăn chặn dịch tái phát, hạn chế thiệt hại trong chăn nuôi, người dân cần thường xuyên vệ sinh, sát trùng, tiêu độc chuồng trại, khu vực chăn nuôi bằng vôi bột, hóa chất; hạn chế người ngoài vào gần khu vực chăn nuôi; cẩn trọng khi tái đàn, tăng đàn nhằm tránh thiệt hại về kinh tế... Đối với những hộ nuôi mới, cần đăng ký kê khai với chính quyền cơ sở để được kiểm tra, hướng dẫn biện pháp phòng dịch, kiểm soát nguồn dịch vào địa phương...

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/thoi-su-trong-tinh/202312/ngan-chan-dich-ta-lon-chau-phi-95d02e9/